Xây dựng văn hóa cổ vũ bóng đá văn minh

Đội tuyển bóng đá Việt Nam đã khởi đầu cho cuộc chinh phục AFF Cup 2018 với những bước chạy đà ấn tượng bằng hai trận toàn thắng, trong đó có trận thắng thuyết phục đối thủ đáng gờm cùng bảng đấu là Malaysia 2-0 tối 16-11. Một trận thắng đáp đền cho tình yêu, sự đam mê của 4 vạn khán giả ngồi chật kín sân Mỹ Đình và hàng triệu người hâm mộ cả nước.

Một lần nữa, “chảo lửa” Mỹ Đình chật kín sắc đỏ với sức nóng cuồng nhiệt của khán giả được truyền qua sóng vệ tinh tới nhiều quốc gia và trở thành chủ đề thu hút các tờ báo trong khu vực với sự ngưỡng mộ. Hình ảnh những dòng người xếp hàng dài chờ để mua được tấm vé vào sân và những đường phố rợp băng rôn, cờ đỏ sao vàng với hàng ngàn người hâm mộ đổ ra đường phố cổ vũ cho đội tuyển sau trận đấu đã trở thành những hình ảnh đẹp khiến cho du khách và truyền thông quốc tế dành nhiều lời ngợi khen và khâm phục.

Tình yêu, sự cuồng nhiệt và đam mê bóng đá là một nét văn hóa của người Việt. Đặc biệt, những thành công của thế hệ các cầu thủ trẻ tài năng trong thời gian gần đây đã khiến tình yêu đó lại càng được nhân lên gấp bội. Còn nhớ cách đây gần một năm trước, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất giữa tuyết trắng Thường Châu (Trung Quốc), khi đối mặt với những đội tuyển U23 tên tuổi của châu lục, những chàng trai áo đỏ đã không hề run sợ mà chiến đấu kiên cường và giành ngôi Á quân vòng chung kết Giải vô địch U23 châu Á khiến dư luận quốc tế phải thán phục. Những chiến binh áo đỏ đã góp phần quảng bá hình ảnh đẹp của Việt Nam đến với bạn bè khắp nơi trên thế giới.

Hình ảnh đẹp của các tình nguyện viên thu gom rác tại sân Mỹ Đình tối 16-11.

Và tại giải đấu lớn của châu lục ASIAD 2018 chỉ mới cách đây hơn 2 tháng, trong khi đại diện đến từ các quốc gia Đông Nam Á khác đều bị đánh bại và phải dừng bước thì Olympic Việt Nam mạnh mẽ tiến vào bán kết với thành tích đáng nể năm trận thắng liên tiếp, không thua trận nào từ vòng bảng và đặc biệt không để thủng lưới bàn nào. Giấc mơ vàng châu lục chỉ phải dừng lại trước ngọn núi lớn mang tên Hàn Quốc.

Và trong trận đấu cuối cùng, Olympic Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV tài năng Park Hang-seo đã tạo nên cơn địa chấn rúng động châu Á vào chiều 1-9 khi đánh bại đội tuyển Olympic Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) để đoạt tấm Huy chương đồng ASIAD. Tấm Huy chương đồng bóng đá lần đầu tiên của Việt Nam tại sân chơi ASIAD. Một tấm huy chương quý hơn cả vàng ròng bởi những giá trị lan tỏa, cộng hưởng mà nó đã mang lại cho hàng triệu người hâm mộ về tình yêu bóng đá, lòng tự hào dân tộc.

Điều được nhiều chuyên gia và người hâm mộ tự hào hơn nữa là tại những giải đấu lớn trong khu vực cũng như tại sân chơi AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam với nòng cốt là những cầu thủ trẻ đã thi đấu đỉnh đạc, điềm tĩnh và tự tin hơn khi đối mặt với những đội bóng đáng gờm khu vực và châu lục. Điều mà từ trước tới nay, nhiều đội tuyển của chúng ta chưa làm được. Và có một hình ảnh thường thấy là dù thi đấu ở đâu, bên cạnh đội tuyển vẫn luôn có một lượng lớn cổ động viên có mặt trên các khán đài để tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ và hàng triệu người hâm mộ quê nhà dõi theo qua màn ảnh nhỏ.

Có rất nhiều du khách có mặt trên đường phố Hà Nội, TP Hồ Chí Minh trong những dịp đội tuyển Việt Nam thi đấu các giải đấu lớn trong khu vực đều bày tỏ sự ngưỡng mộ và khâm phục về sự cuồng nhiệt và tình yêu bóng đá của người hâm mộ. Việc được du khách cũng như truyền thông khu vực và quốc tế luôn nhắc đến như một đất nước có tình yêu bóng đá cũng là một cách quảng bá hình ảnh đẹp Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Tuy nhiên, bên cạnh sự cổ vũ cuồng nhiệt, niềm đam mê và tình yêu bóng đá, điều đáng buồn chúng ta vẫn còn phải chứng kiến những hành động chưa đẹp. Tình trạng một số cổ động viên đốt pháo sáng trên sân, rồi hình ảnh sân vận động đầy rác, túi nilon sau các trận đấu vẫn còn diễn ra. Điển hình như tại trận đấu tối 16-11, mặc dù đã được Ban tổ chức khuyến cáo và báo chí đã nhiều lần lên tiếng nhưng một số cổ động viên thiếu ý thức vẫn còn hành vi đốt pháo sáng trên sân.

Tình trạng sau mỗi trận thắng của đội tuyển Việt Nam, bên cạnh việc người hâm mộ đổ ra đường cổ vũ trong trật tự thì có không ít những đối tượng thanh, thiếu niên lợi dụng niềm vui đó để phóng xe, lạng lách gây mất trật tự trên đường phố, thậm chí gây tai nạn cho người đi đường khiến các lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự vất vả và người hâm mộ hết sức bức xúc. Những việc làm và hành động không đẹp, vi phạm đó cần phải được chấm dứt.

Tại Word Cup 2018 vừa qua, qua các phương tiện truyền thông quốc tế, rất đông người hâm mộ đã dành nhiều lời ngợi khen hành động của nhóm cổ động viên Nhật Bản. Sau mỗi trận đấu, dù đội nhà giành chiến thắng hay thất bại, họ vẫn ở lại trên khán đài và tỉ mẩn thu gom hết toàn bộ rác thải để trả lại khán đài sạch sẽ. Bóng đá vì vậy không chỉ còn là bóng đá mà bằng những hành vi hết sức văn hóa đó, các cổ động viên này đã khiến thế giới phải thán phục về văn hóa của người Nhật Bản.

Xây dựng nét văn hóa cổ vũ bóng đá đẹp, hạn chế những hành vi phản cảm, tiêu cực là điều hết sức cần thiết. Để làm được điều đó, bên cạnh việc tuyên truyền, nâng cao ý thức đối với người hâm mộ. Những hành vi vi phạm, thiếu văn hóa cần phải được lên án và xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, việc tuyên tuyền nâng cao ý thức cho mỗi người cần phải được hết sức coi trọng. Để cùng với việc xây dựng một đội tuyển Việt Nam giàu sức trẻ, đầy khát vọng và cống hiến là xây dựng một văn hóa cổ vũ đẹp, văn minh và để bạn bè khu vực và thế giới phải ngưỡng mộ.

Yên Trung

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao/xay-dung-van-hoa-co-vu-bong-da-van-minh-520575/