Xây dựng văn hóa giao thông

An toàn giao thông đang là vấn đề toàn xã hội quan tâm. Thời gian qua, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã có nhiều giải pháp triển khai thực hiện, trong đó có việc tạo dựng văn hóa giao thông (VHGT), nâng cao nhận thức, ứng xử văn minh trong tham gia giao thông.

Trong năm 2017, Ủy ban tiếp tục giao Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam thực hiện dự án xây dựng văn hóa giao thông đến năm 2020, tập trung vào đối tượng thanh, thiếu niên, học sinh và sinh viên.

Theo đó, trung tâm tiếp tục huy động sự tham gia của các phương tiện thông tin đại chúng, các hình thức văn hóa nghệ thuật, các nhà báo, trí thức văn nghệ sĩ cùng xây dựng nếp sống văn hóa giao thông, thể hiện qua các chương trình nghệ thuật sinh động, hấp dẫn. Thực hiện dự án "Đưa VHGT vào cộng đồng qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức văn hóa nghệ thuật", trung tâm sẽ tập trung vào một số hoạt động chính: tuyên truyền VHGT trên báo chí, biểu diễn nghệ thuật dân tộc; đưa VHGT vào trường học; tổ chức cuộc thi và triển lãm tranh thiếu nhi.

Liên tiếp từ năm 2013 đến nay, trung tâm đã phát động thiếu nhi toàn quốc vẽ tranh về an toàn giao thông, hằng năm có hơn 3.000 bức tranh của các em thiếu nhi tại các tỉnh, thành phố gửi về. Tác phẩm tranh của các em thể hiện những góc nhìn trẻ thơ, hồn nhiên, sinh động về VHGT với thông điệp Vì hạnh phúc của mỗi người mà ban tổ chức muốn chuyển tải, qua đó giáo dục và dần tạo dựng ý thức tuân thủ các quy định an toàn giao thông và ứng xử văn hóa. Các cuộc triển lãm đã được tổ chức tại Hà Nội và Đà Nẵng, Bình Định, sắp tới sẽ tổ chức tại Tam Kỳ, Quy Nhơn.

Bên cạnh đó còn có các chương trình nghệ thuật dân tộc độc đáo, hấp dẫn biểu diễn tại các trường phổ thông với các thể loại như: múa rối nước, hát xẩm, hát văn, quan họ Bắc Ninh, được các nghệ sĩ thể hiện khéo léo tài tình khi lồng ghép VHGT vào chương trình. Đó là múa rối nước của nghệ sĩ Phan Thanh Liêm, hát xẩm của nhóm xẩm Hà Thành, Mai Tuyết Hoa, Nguyễn Văn Minh, Thùy Linh... Tiêu biểu là một số tiết mục rối nước Đèn xanh, đèn đỏ; Đua tốc độ, Đua thuyền...; hát xẩm Khuyên anh đừng vội.

Mới đây, trung tâm đã ra mắt vi-đê-ô ca nhạc (MV) "Văn hóa giao thông" với bảy ca khúc gồm: Mười nhớ, Con đường Việt Nam, Mười đặc trưng văn hóa giao thông, Lời dặn khi tham gia giao thông, Con đường vui, Người tình nguyện, Nghe lời em nói. Với sự kết hợp hài hòa giữa các bài hát được đặt lời trên nền nhạc dân ca và những ca khúc mới đã giúp những quy định và các ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông được chuyển tải nhẹ nhàng, sinh động, dễ tiếp nhận.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/item/33911102-xay-dung-van-hoa-giao-thong.html