Xây mới lăng mộ vợ vua Tự Đức sau gần 6 năm bị san ủi

Hội đồng Nguyễn Phúc tộc cùng Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Chuỗi Giá Trị vừa làm lễ đặt đá, khởi công xây lại lăng mộ vợ vua Tự Đức sau gần 6 năm khu lăng mộ này bị san ủi để làm bãi đỗ xe.

Chiều 26/4, đại diện Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc tộc Việt Nam (hoàng tộc nhà Nguyễn) xác nhận thông tin trên.

Lễ đặt đá, khởi công xây dựng lại phần lăng mộ của vợ vua Tự Đức được thực hiện vào sáng cùng ngày sau gần 6 năm khu lăng mộ này bị đơn vị thi công dự án bãi đỗ xe tham quan lăng Tự Đức – Đồng Khánh san ủi.

Gần 6 năm trước, việc chủ đầu tư dự án bãi đỗ xe tham quan lăng vua Tự Đức - Đồng Khánh san ủi lăng mộ vợ vua Tự Đức khiến người dân và dòng tộc bất bình. Ảnh: QT

Gần 6 năm trước, việc chủ đầu tư dự án bãi đỗ xe tham quan lăng vua Tự Đức - Đồng Khánh san ủi lăng mộ vợ vua Tự Đức khiến người dân và dòng tộc bất bình. Ảnh: QT

Theo đại diện Hội đồng Nguyễn Phúc tộc, chi phí vật tư, nhân công và các chi phí khác có liên quan để thực hiện công trình do Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Chuỗi Giá Trị (chủ đầu tư dự án) đảm nhận.

Việc xây dựng lại lăng mộ vợ vua Tự Đức thực hiện theo bản vẽ thiết kế do Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế đề xuất đã được các bên liên quan nhất trí.

Tổng diện tích công trình là 202m2, diện tích lăng chính 35m2, diện tích còn lại được lát đá, trồng cây tạo cảnh quan.

Tấm bia mộ của vợ vua Tự Đức được tìm thấy dưới khối đất đá bị máy móc san ủi. Ảnh: QT

Trước đó, vào năm 2017, người dân ở tổ 11 (khu vực 3, phường Thủy Xuân, TP Huế, tỉnh TT-Huế) và Hội đồng Nguyễn Phúc tộc đã phản ánh đến báo chí, chính quyền địa phương việc đơn vị thực hiện dự án bãi đỗ xe tham quan lăng vua Tự Đức - Đồng Khánh đã san ủi lăng mộ của một phi tần vua Tự Đức.

Theo mô tả của người dân, trước khi bị san ủi, lăng mộ này tọa lạc trên diện tích đất khoảng 40m2, có cổng hình vòm, phần tường xây khá cao. Tại khu vực lăng mộ có một tấm bia khắc chữ Hán bằng đá xanh nguyên khối.

Lăng mộ vợ vua Tự Đức sẽ được xây mới trên vị trí cũ. Ảnh: Nguyễn Phúc tộc

Sau khi báo chí đồng loạt phản ánh thông tin, các lực lượng liên quan đã vào cuộc tìm kiếm và tìm thấy tấm bia của ngôi mộ cách vị trí được cho là huyệt mộ khoảng 100m.

Bia này có khắc dòng chữ Hán “Tiền triều Tài nhân cửu giai Lê Thị Thụy Thục Thuận chi mộ”. Theo đó, lăng mộ này là của bà Tài nhân họ Lê, đứng hàng thứ 9 trong Cửu giai phi, là phi tần của vua Tự Đức.

Tiếp đó, vào sáng ngày 6/7/2017, huyệt mộ của bà Tài nhân họ Lê cũng được tìm thấy tại khu vực triển khai dự án bãi đỗ xe.

Sau khi xảy ra sự việc này, đơn vị chủ đầu tư dự án bãi đỗ xe đã lên tiếng nhận lỗi và xin khắc phục sai phạm bằng cách xây dựng lại lăng mộ đã bị san ủi. Cùng với đó, dự án bãi đỗ xe tham quan lăng Tự Đức – Đồng Khánh cũng bị tạm dừng thi công gần 6 năm nay.

Quang Thành

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/xay-moi-lang-mo-vo-vua-tu-duc-sau-gan-6-nam-bi-san-ui-2136967.html