Xây nền tảng nếp sống văn minh

Nhiều năm qua, các cựu chiến binh phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân) luôn là lực lượng nòng cốt, tích cực, gương mẫu thực hiện nếp sống văn hóa, giữ gìn trật tự, văn minh đô thị. Từ đó, đã góp phần tạo nền tảng, xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp cho địa phương.

Cựu chiến binh phường Nhân Chính tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng.

Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh Giáp Nhất (phường Nhân Chính) Chu Xuân Chính cho biết, khu dân cư Giáp Nhất có 4.000 người, địa bàn rộng. Để giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, ông cùng cán bộ, hội viên cựu chiến binh luôn đi đầu, vận động vợ, con nghiêm túc giữ gìn vệ sinh môi trường, định kỳ quét dọn đường phố, ngõ ngách, đổ rác đúng giờ, để làm gương cho các hộ gia đình khác. Ông trực tiếp đến các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn, vận động ủng hộ việc cải tạo hệ thống đường, ngõ, xây mới cống thoát nước trong khu dân cư, rồi vận động bà con ủng hộ ngày công. Nhờ vậy, hàng trăm mét đường, cống với hàng chục cột điện chiếu sáng và trang trí trong khu dân cư đã được hoàn thành, giải quyết triệt để tình trạng ngập úng khi mưa lớn.

Cũng với phương châm cựu chiến binh gương mẫu đi trước, vận động bà con cùng làm theo, Chi hội Cựu chiến binh Giáp Nhất đã trồng được nhiều cây xanh, trang bị dụng cụ cho sân chơi tổ 2, nâng cấp trang thiết bị cho nhà hội họp khu dân cư, lắp hệ thống camera giám sát ở 32 điểm…, với kinh phí hàng trăm triệu đồng. Được góp sức xây dựng môi trường sống văn minh, ý thức của người dân trong khu dân cư đã được nâng lên.

Không chỉ thực hiện tốt chỉ đạo của Hội Cựu chiến binh phường về bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự đô thị, các cựu chiến binh còn có cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả cao. Ao Vối nằm ở khu vực giáp ranh giữa 2 khu dân cư nên bị người dân vứt rác, phế liệu tạo thành bãi rác với diện tích gần 800m2, gây ô nhiễm môi trường trầm trọng. Cựu chiến binh Đào Ngọc Trình đã xây dựng kế hoạch, đề xuất các cấp hỗ trợ kinh phí thu dọn vệ sinh ao Vối, chặt hạ cây gãy đổ, vận chuyển rác, đầu tư cải tạo 6 công trình đường đi và cống thoát nước ở các ngõ ngách, xây dựng sân chơi công cộng. Ông còn tích cực vận động các nhà hảo tâm, các tổ chức đoàn thể và nhân dân ủng hộ kinh phí, công sức, tổ chức làm sạch các ao, hồ Dài, Mộc Dục, Sen và Cát, xóa 5 chân rác lưu cữu để xây dựng sân chơi, mua sắm dụng cụ luyện tập thể dục, thể thao, ghế đá, trồng cây xanh tạo bóng mát, xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp và văn minh, được nhân dân đồng tình, khen ngợi.

Có 18 chi hội với gần 1.000 hội viên, Hội Cựu chiến binh phường Nhân Chính luôn đoàn kết, nỗ lực, động viên nhau tham gia các hoạt động để xây dựng phường ngày càng đẹp và văn minh. Trong đó, cựu chiến binh Dương Hồng Mạnh gương mẫu xây dựng mô hình điểm tuyến ngõ 21, phố Quan Nhân theo tiêu chí văn minh đô thị; các cựu chiến binh Đỗ Đình Cường và Nguyễn Thị Kim Môn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng các tuyến ngõ, phố xanh - sạch - đẹp, văn minh; cựu chiến binh Nguyễn Văn Tạ (hơn 80 tuổi) đều đặn hằng ngày vớt rác tại ao Đình... Từ những nhân tố như vậy, đã gây dựng được sự hưởng ứng trong toàn hội viên tham gia các phong trào thi đua do thành phố và quận phát động, phân công các chi hội đảm nhận các đoạn đường và ngõ tự quản, tổ chức vệ sinh hằng ngày, bóc xóa được hàng trăm biển quảng cáo, rao vặt trái phép. Hội còn phối hợp tuần tra, với hơn 1.300 lượt người tham gia, góp phần giữ vững an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn.

Được đánh giá là đơn vị đi đầu trong giữ gìn trật tự đô thị, bảo vệ môi trường, song Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Nhân Chính Nguyễn Văn Chung khiêm tốn cho rằng, so với những đơn vị khác, cán bộ, hội viên cựu chiến binh của phường còn phải phấn đấu nhiều hơn, nhất là trong việc quản lý đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường, nhằm chung tay xây dựng thành phố văn minh xanh - sạch - đẹp.

Nguyễn Linh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Doi-song/912489/xay-nen-tang-nep-song-van-minh