Xây thêm hạng mục tại di tích đền thờ Chế thắng phu nhân

Ngày 8-4, UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cầu và bến thả hoa đăng tại Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh cấp quốc gia đền thờ Chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (thôn Tam Hải 2, xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh).

Dự án gồm các hạng mục: cầu cho người đi bộ, đường đầu cầu có xét đến khả năng tiếp cận của người tàn tật, bến thả hoa đăng diện tích khoảng 2.100m2, hệ thống điện chiếu sáng và cây xanh…; tổng kinh phí đầu tư 40 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án di tích lịch sử danh thắng cấp quốc gia đền thờ Nguyễn Thị Bích Châu huy động nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác; thời gian thực hiện dự án trong năm 2021-2022.

Đền thờ bà Nguyễn Thị Bích Châu (còn gọi là đền Bà Hải, đền Hải Khẩu, đền Chế thắng phu nhân) là một di tích lịch sử đồ sộ, cổ kính, hàng năm thu hút hàng trăm ngàn lượt du khách thập phương đến tham quan. Năm 1991 đền được công nhận là Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh cấp quốc gia.

Trồng mới 200 cây sao đen tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc

Trồng mới 200 cây sao đen tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc

* Cùng ngày, Trưởng Ban quản lý Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) Trần Đình Ước cho biết, hưởng ứng chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh” của Thủ tướng Chính phủ và hướng tới kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đơn vị đã phối hợp với Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực tỉnh Hà Tĩnh trồng mới 200 cây sao đen các loại (chiều cao trên 2m/cây) tại khuôn viên khu di tích.

Đây là hoạt động nhằm lan tỏa việc trồng cây, phát triển hệ thống cây xanh, hệ sinh thái tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc. Tính đến nay, tại khuôn viên Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc đã có khoảng 900 cây sao đen các loại.

DƯƠNG QUANG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/xay-them-hang-muc-tai-di-tich-den-tho-che-thang-phu-nhan-724061.html