Xây Trung tâm Thương mại - Du lịch Thủ đô Viêng Chăn tại TP. Hồ Chí Minh

Ngày 30/9/2019, tại TP Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Võ Văn Hoan đã tiếp thân mật ông Phukhong Banavong, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Thủ đô Viêng Chăn, Lào. Cùng dự buổi tiếp có bà Phimpha Keomixay, Tổng Lãnh sự Lào tại TP. HCM.

Hai bên trao đổi hợp tác theo thỏa thuận, trong đó có dự án nghiên cứu xây dựng Trung tâm Thương mại – Du lịch Thủ đô Viêng Chăn tại TP. Hồ Chí Minh.

Tại buổi tiếp, ông Võ Văn Hoan đã vui mừng chào đón ông Phukhong Banavong cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Thành phố.

Theo ông võ Văn Hoan, mối quan hệ đặc biệt, đoàn kết, thủy chung, trong sáng Việt – Lào tiếp tục được được củng cố vững chắc, ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả. Quan hệ chính trị giữa hai nước tiếp tục được tăng cường, gắn bó, tin cậy. Lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì trao đổi thường xuyên các chuyến thăm lẫn nhau.

Ông Võ Văn Hoan cho rằng Thành phố Hồ Chí Minh luôn trân trọng và làm hết sức mình để giữ gìn, củng cố, phát triển mối quan hệ đặc biệt với nước CHDCND Lào nói chung và các địa phương Lào nói riêng. Hằng năm, Thành phố và các địa phương Lào đều trao đổi đoàn các cấp nhằm thắt chặt tình hữu nghị và thảo luận phương hướng tăng cường hợp tác.

Đặc biệt, tháng 1/2018, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Thành phố đến thăm, làm việc tại Lào. Trong khuôn khổ chuyến thăm, nhiều nội dung hợp tác cụ thể, thiết thực được hai bên tiếp tục triển khai như dự án đàn bò thịt với Viêng Chăn, hỗ trợ kỹ thuật chế biến hàng nông sản, thiết lập quan hệ hợp tác với tỉnh Savanakhet, thiết lập quan hệ hợp tác cấp quận giữa quận 5 và quận Sikhottabong (Thủ đô Viêng Chăn). Tháng 2/2019, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong đã có dịp tháp tùng Tổng Bí thư – Chủ tịch tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Lào.

Ông Phukhong Banavong chân thành cảm ơn Phó chủ tịch Thành phố Võ Văn Hoan đã dành thời gian tiếp đoàn và chuyển lời thăm hỏi ân cần của của lãnh đạo Thủ đô viêng Chăn đến lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Phukhong Banavong cho biết, Theo những thỏa thuận hợp tác giữa Thành Phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Viêng Chăn đã ký kết trong những năm qua, trong đó Thành phố có những dự án đầu tư tại Viêng Chăn và ngược lại Viêng Chăn cũng tìm cơ hội đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chuyến công tác lần này đoàn đã tìm hiểu,thảo luận với các cơ quan chức năng của Thành phố về phương hướng hợp tác đầu tư. Kế hoạch cụ thể của đoàn là xúc tiến triển khai dự án xây dựng Trung tâm Thương mại – Du lịch của Thủ đô Viêng Chăn tại Thành phố Hồ Chí Minh và mong muốn lãnh đạo Thành phố hỗ trợ cho dự án này.

Ông Võ Văn Hoan đã bày tỏ ấn tượng trước ý tưởng của Thủ đô Viêng Chăn về Dự án xây dựng Trung tâm Thương mại – Du lịch của Thủ đô Viêng Chăn tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu thành hiện thực thì đây không chỉ là dự án đầu tiên của Lào tại Thành phố . Ý nghĩa chính trị - kinh tế của dự án cũng rất to lớn, đưa quan hệ hợp tác Thành phố Hồ chí Minh – Viêng Chăn lên tầm cao mới, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện việt – Lào.

Ông Võ Văn Hoan cam kết chính quyền Thành phố sẽ tích cực phối hợp với Thủ đô Viêng Chăn và các doanh nghiệp liên quan để cụ thể hóa ý tưởng của dư án.

Thanh Tùng

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/xay-trung-tam-thuong-mai-du-lich-thu-do-vieng-chan-tai-tp-ho-chi-minh-100312.html