Xây trường học tiền tỷ rồi bỏ phế

Trong khi nhiều địa phương còn thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị cho học sinh thì ở tỉnh Đắk Nông có 2 ngôi trường được đầu tư xây dựng hàng tỷ đồng nhưng không sử dụng.

Trường THPT Phan Chu Trinh (phân hiệu 2) . Ảnh: Báo Đắk Nông

Trường THPT Phan Chu Trinh (phân hiệu 2) . Ảnh: Báo Đắk Nông

Nằm cách UBND xã Tâm Thắng (huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) khoảng 500m, Trường THPT Phan Chu Trinh (phân hiệu 2) được đầu tư xây dựng năm 2009 khang trang với dãy 3 tầng, 24 phòng học và dãy 2 tầng, 8 phòng chức năng, cùng nhiều trang thiết bị phục vụ dạy và học. Tuy nhiên, từ khi hoàn thành đến nay, ngôi trường chưa được đưa vào sử dụng nên nhiều hạng mục xuống cấp, dây leo bám quanh tường rào và mái trường.

Lãnh đạo Trường THPT Phan Chu Trinh (cơ sở chính) thừa nhận, do trường xây dựng xa khu dân cư, học sinh cấp 3 quá ít nên phân hiệu 2 của trường phải bỏ hoang nhiều năm nay.

“Trong năm học 2019-2020, tại phân hiệu 2 của trường chỉ còn một lớp 12. Theo nguyện vọng của phụ huynh, nhà trường đã xin chủ trương của Sở GD-ĐT chuyển toàn bộ học sinh và đội ngũ giáo viên về cơ sở chính để tiện việc dạy và học. Do đó, phân hiệu 2 được niêm phong lại và không hoạt động nhiều năm nay”, vị này cho hay.

Về phía chính quyền, ông Trần Thế Quang, Chủ tịch UBND xã Tâm Thắng, mong muốn các sở ngành tận dụng một phần của trường này để làm các phòng chức năng của xã, tránh lãng phí ngân sách của nhà nước.

Tương tự, Trường THPT Đắk Wil (xã Đắk Wil, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) được xây dựng từ năm 2018 với kinh phí hơn 12 tỷ đồng, thế nhưng từ ngày hoàn thành đến nay cũng chưa được đưa vào sử dụng. Ông Phạm Huy Thìn (xã Đắk Wil) cho biết, ông có con đang học lớp 11 nhưng phải qua tận xã Nam Dong (huyện Cư Jút) cách nhà hơn 10km để học.

“Trường THPT Đắk Wil khởi công xây dựng khiến bà con ở đây vô cùng phấn khởi vì nghĩ rằng con em sẽ được thuận tiện việc học hành. Nhưng từ ngày xây dựng xong đến nay trường vẫn chưa đưa vô hoạt động, khiến chúng tôi vô cùng hụt hẫng”, ông Thìn nói.

Theo lãnh đạo UBND xã Đắk Wil, do số lượng học sinh cấp 3 của xã còn ít nên Trường THPT Đắk Wil chưa thể hoạt động. Nhằm tránh lãng phí ngân sách nhà nước, hiện nay ngành chức năng đã chuyển công năng Trường THPT Đắk Wil thành Trường Mẫu giáo Đắk Wil.

MAI CƯỜNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/xay-truong-hoc-tien-ty-roi-bo-phe-post686036.html