Xe bán tải Hyundai Santa Cruz chưa thể ấn định ngày ra mắt

Đã 3 năm kể từ ngày chiếc Hyundai Santa Cruz được ra mắt tại NAIAS nhưng đến nay vẫn chưa có phiên bản sản xuất thực tế.

Trò chuyện với Motor Trend, ông Brain Smith Giám đốc của Hyundai Motor Mỹ cho biết, ‘‘chúng tôi nói về vấn đề này rất nhiều’’ nhưng chiếc xe sẽ chưa được bán ra vào năm nay hay năm tới. Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ được thấy chiếc xe này sớm nhất là vào năm 2020.

Phiên bản Concept của Hyundai Santa Cruz

Cựu CEO của Hyundai Motor Mỹ– ông Dave Zuchowski là người đề xướng về mô hình này tuy nhiên hãng đã không phê duyệt cho đến cuối năm 2016. Chiếc xe được báo cáo là sẽ được ra mắt vào năm 2019 nhưng ông Zuchowski đã bị sa thải trước Giáng sinh 2016.

Và đây được cho là lý do các kế hoạch liên quan đến mẫu xe bán tải này bị hoãn lại, đến năm 2017 mới tiếp tục.

Vì thời gian trôi qua cũng khá lâu nên chúng ta vẫn chưa biết được liệu phiên bản sản xuất có giống với phiên bản ban đầu hay không. Thực tế, một số ít thông tin cho biết là chiếc xe sẽ không được cung cấp động cơ diesel.

Điều này cũng không quá ngạc nhiên nhưng phiên bản này sở hữu động cơ ‘‘thân thiện với môi trường’’ turbodiesel 2.0L sản sinh công suất 190 mã lực và mô men xoắn cực đại 406 Nm.

Khi Santa Cruz được đưa vào sản xuất, nó sẽ phải đối mặt với một số đối thủ cạnh tranh mới bao gồm Ford Ranger và Jeep Scrambler. Ngoài ra cũng phải kể đến những đối thủ khác như Chevrolet Colorado, GMC Canyon, Honda Ridgeline, Toyota Tacoma và Nissan Frontier. Volkswagen cũng đã có ý định dấn thân vào phân khúc mang tính cạnh tranh cao bằng việc ra mắt chiếc Tanoak concept tại Triển lãm ô tô New York vừa qua./.

CTV Anh Quân/VOV.VNTheo Carscoops

Nguồn VOV: http://vov.vn/oto-xe-may/xe-ban-tai-hyundai-santa-cruz-chua-the-an-dinh-ngay-ra-mat-754011.vov