Xe bán tải lật nhào xuống chân cầu cao 30m, tài xế may mắn thoát chết

Tài xế chiếc xe bán tải cố bẻ lái để tránh đàn bò khiến chiếc xe mất lái lao xuống cầu từ độ cao khoảng 30 m, may mắn tài xế sau đó được cứu kịp thời.

Vụ tai nạn nói trên xảy ra vào khoảng 13h ngày 6/2, tại chân cầu Bara xảy ra một vụ tai nạn khiến .

Cầu nơi chiếc xe bán tải mất lái lao xuống từ độ cao khoảng 30m.

Cầu nơi chiếc xe bán tải mất lái lao xuống từ độ cao khoảng 30m.

Theo lãnh đạo UBND xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An cho biết: Chiếc ô tô bán tải màu trắng mang BKS 51D 528.. do anh Nguyễn Nguyên T (SN 1994, trú tại xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương) điều khiển từ nhà ra thị trấn Đô Lương để đón người thân.

Vị trí chiếc xe mất lái lao xuống cầu.

Tuy nhiên đến chân cầu Bara do tránh bò qua đường nên tài xế đột ngột bẻ lái, lao xuống sông Đào với độ cao khoảng 30m. May mắn trong quá trình lao xuống sông, khi chiếc xe vẫn còn nổi trên mặt nước thì được người dân ở gần kịp thời phát hiện và mang áo phao ứng cứu, trong xe chỉ có một mình anh T.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, rất đông người thân và nhân dân ra sông để cứu người và trục vớt xe. Đến chiều cùng ngày, chiếc xe bán tải đã được trục vớt thành công./.

CTV Nhật Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/xe-ban-tai-lat-nhao-xuong-chan-cau-cao-30m-tai-xe-may-man-thoat-chet-1007381.vov