Xe bốc cháy trong tầng hầm chung cư, nhiều hộ dân hoảng loạn chạy ra ngoài

Chiếc xe ô tô để dưới tầng hầm chung cư bất ngờ bốc cháy dữ dội lúc rạng sáng, khiến nhiều hộ dân hoảng sợ, chạy ra ngoài.

Chiếc xe ô tô để dưới tầng hầm chung cư thì bất ngờ bốc cháy dữ dội

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 3h40 phút sáng 14/11 tại tầng hầm Chung cư CTA-ViNaconex9 (trên Đại lộ Lê Nin thuộc xã Nghi Phú, TP. Vinh, Nghệ An), chiếc xe ô tô hiệu Kia-Morning mang BKS: 37A-210.91 để dưới tầng hầm chung cư thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Phát hiện vụ cháy, bảo vệ chung cư đã lập tức dùng bình chữa cháy dập lửa. Tuy nhiên, đám cháy mạnh nên bảo vệ không thể dập tắt. Ngay sau đó, bảo vệ đã báo cho Cảnh sát chữa cháy và các hộ dân để ra ngoài an toàn.

Vụ cháy đã khiến nhiều hộ dân hoảng sợ và theo các lối cầu thang thoát hiểm chạy ra ngoài.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Nghệ An đã điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe tiếp nước cùng 20 cán bộ chiến sỹ nhanh chóng tới hiện trường khống chế và dập tắt đám cháy. Chiếc xe cháy hỏng phần phía đầu xe.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Bảo vệ chung cư đã lập tức dùng bình chữa cháy dập lửa và báo cho Cảnh sát chữa cháy và các hộ dân để ra ngoài

Trước đó, một vụ cháy nghiêm trọng khác cũng xảy ra khoảng 3h50 sáng ngày 6/11 tại chung cư Tân Thịnh (đường Lê Mao, phường Vinh Tân, TP Vinh), khiến hàng trăm người dân đang cố gắng thoát ra ngoài trong tình trạng hoảng loạn, ùn tắc, rất nhiều người bị mắc kẹt.

Ngay lập tức, lực lượng cảnh sát PCCC đã triển khai đội hình cứu nạn, cứu hộ, trực tiếp cứu hơn 20 người; hướng dẫn hàng trăm người thoát nạn tới nơi an toàn; đồng thời triển khai đội hình chữa cháy. Trong quá trình di dời, chữa cháy chung cư, một cảnh sát PCCC bị ngạt khói và đi cấp cứu tại Bệnh viện 115.

Trần Phong

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/xe-boc-chay-trong-tang-ham-chung-cu-nhieu-ho-dan-hoang-loan-chay-ra-ngoai-post70424.html