Kremlin khẳng định cần Thượng định Mỹ-Nga để ngăn quan hệ 2 nước xấu đi

Trả lời phỏng vấn hãng tin CNN ngày 11/6, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nhận định, việc xúc tiến hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ là rất quan trọng để ngăn quan hệ giữa hai nước trở nên xấu đi.

Theo ông Peskov, tình trạng tồi tệ của mối quan hệ Nga-Mỹ là lý do chính để Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp nhau sắp tới đây.

Ông Peskov. Ảnh: Tass.

Ông Peskov. Ảnh: Tass.

Theo kế hoạch, Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ sẽ gặp nhau tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 16/6 tới. Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về triển vọng quan hệ Nga-Mỹ, các vấn đề ổn định chiến lược cũng như các vấn đề cấp bách toàn cầu, bao gồm cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19, cách thức giải quyết xung đột trong khu vực… Đây sẽ là cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên giữa hai nguyên thủ Nga- Mỹ kể từ khi ông Biden bước chân vào Phòng Bầu dục.

Ngay trước thềm cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ, Tổng thống Nga Putin hôm qua thừa nhận, quan hệ giữa hai nước đang ở điểm thấp nhất trong vài năm trở lại đây./.

Phương Anh/VOV1 biên dịch Theo Tass

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/kremlin-khang-dinh-can-thuong-dinh-my-nga-de-ngan-quan-he-2-nuoc-xau-di-865561.vov