Xe buýt chạy sai lộ trình đâm chết một người đi xe máy

Vụ tai nạn giao thông làm cho anh Thiếu ngã xuống đường bị bánh xe buýt cán tử vong tại chỗ. Được biết anh Thiếu làm nghề bán cá, khi đang đi giao cá cho khách thì gặp nạn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h cùng ngày, anh Nguyễn Quốc Thiếu, SN 1972, ngụ quận 9 điều khiển xe máy mang BKS: 59X1 - 704.35 trên đường Nguyễn Xiển (hướng từ ngã ba Gò Công ra Quốc lộ 1A).

Khi còn cách Quốc lộ 1A khoảng 400m (đoạn qua phường Long Bình, quận 9) thì va chạm với xe buýt mang BKS: 60B - 002.20 mã số 603 chạy tuyến KCN Nhơn Trạch - bến xe Miền Đông. Vụ tai nạn giao thông làm cho anh Thiếu ngã xuống đường bị bánh xe buýt cán tử vong tại chỗ. Được biết anh Thiếu làm nghề bán cá, khi đang đi giao cá cho khách thì gặp nạn.

Chiếc xe buýt va chạm với xe máy khiến 1 người tử vong.

Chiếc xe buýt va chạm với xe máy khiến 1 người tử vong.

Cũng trong sáng nay, tuyến Quốc lộ 1A từ Suối Tiên đến cầu Đồng Nai bị ùn tắc nghiêm trọng. Vậy nên nhiều phương tiện đã chạy vào đường Nguyễn Xiển để tránh đoạn kẹt xe.

Điều đáng chú ý, theo như lộ trình thì tuyến xe buýt này chạy từ trạm xe Nhơn Trạch đến bến xe Miền Đông, TP.HCM với cự ly 59 km. Lộ trình từ trạm xe Nhơn Trạch – Quốc lộ 51 – ngã 4 Vũng Tàu – Xa lộ Hà Nội – đường Điện Biên Phủ – đường Xô Viết Nghệ Tĩnh – Quốc lộ 13 – đường Đinh Bộ Lĩnh đến bến xe Miền Đông. Tuy nhiên, chiếc xe buýt này đã chuyển hướng vào đường Nguyễn Xiển, sau đó va chạm với xe máy khiến nạn nhân tử vong.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/xe-buyt-chay-sai-lo-trinh-dam-chet-mot-nguoi-di-xe-may-44155.html