Xe buýt mất lái ở Bồ Đào Nha, ít nhất 29 người thiệt mạng

Quan chức địa phương cho biết ít nhất 29 người chết và 27 người khác bị thương trong vụ tai nạn xe buýt ở đảo Madeira, Bồ Đào Nha, hôm 17/4. Hầu hết nạn nhân là công dân Đức.

Reuters dẫn lời thị trưởng Filipe Sousa cho biết chiếc xe buýt du lịch màu trắng - chở 55 hành khách và hướng dẫn viên du lịch, không kể tài xế - bị lật trong khu dân cư ở thị trấn ven biển Canico vào khoảng 18h30 (giờ địa phương).

Hình ảnh trên tivi cho thấy chiếc xe nằm nghiêng bên lề con đường nhỏ, trong khi nhân viên cứu hộ đang vây quanh. Tài xế cho biết đã mất kiểm soát khi xe buýt tiến vào đoạn đường dốc. Xe đã lao xuống và lật nghiêng cạnh một nhà dân, theo hãng tin Lusa của Bồ Đào Nha.

"Tôi không có từ nào để diễn tả những gì đã xảy ra. Tôi không thể đối mặt với nỗi đau của những người này", ông Sousa nói với SIC TV và cho biết thêm tất cả du khách trên xe đều là người Đức, ngoài ra một số người đi bộ trên đường có thể đã bị xe buýt đâm.

Hiện trường vụ tai nạn xe buýt ở Madeira, Bồ Đào Nha, hôm 17/4. Ảnh: Twitter.

Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện ở Funchal, thành phố trung tâm của đảo Madeira. Ba trong số những người bị thương đã được tiến hành phẫu thuật, 23 người được theo dõi và hai người đã được xuất viện. Trong số các nạn nhân không có trẻ em và hai người bị thương là công dân Bồ Đào Nha, theo xác nhận từ bệnh viện địa phương.

Madeira là địa điểm du lịch nổi tiếng của Bồ Đào Nha. Mùa hè và dịp lễ Phục sinh là mùa cao điểm du lịch của hòn đảo này.

Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa đã gửi lời chia buồn tới Thủ tướng Đức Angela Merkel. "Tôi vô cùng thương tiếc khi tôi biết tin về vụ tai nạn thương tâm ở Madeira. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến tất cả gia đình nạn nhân", ông Costa nói trên Twitter.

Hương Ly

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/xe-buyt-mat-lai-o-bo-dao-nha-it-nhat-29-nguoi-thiet-mang-post937042.html