Xe cẩu húc đổ cổng Trung tâm Văn hóa huyện, 3 người thiệt mạng

(NLĐO) - Cả 3 người ngồi trong ca-bin xe cẩu, trong đó có 1 cháu nhỏ, đã bị khối bê tông đổ sập đè chết tại chỗ vào chiều nay 5-3 khi chiếc xe cẩu này đi vào Trung tâm văn hóa huyện Yên Thành (Nghệ An) để bốc hàng nhưng không hạ cần khiến cần cẩu vướng vào cổng chào làm bằng bê tông.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người chết. Ảnh: Phan Hồng

Chiều nay 5-3, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Viết Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành (Nghệ An), xác nhận sự việc trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ sập công trình Trung tâm văn hóa huyện khiến 3 người chết tại chỗ.

Vụ tai nạn nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng 14 giờ chiều nay 5-3. Vào thời điểm trên, xe cẩu mang biển kiểm soát 37C-07373 do anh Đinh Quang Năng điều khiển khi đi vào Trung tâm văn hóa huyện Yên Thành bốc dỡ hàng do không hạ cần cẩu nên vướng vào cổng ra vào của trung tâm khiến khối bê tông bắc ngang đổ sập.

Hậu quả, cả 3 người ngồi trong ca-bin xe gồm anh Đinh Quang Việt (SN 1991), anh Đinh Quang Năng (SN 1986) và cháu Đinh Diệu Đức (SN 2010), đều trú quán tại xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu, Nghệ An, bị bê tông đè chết tại chỗ.

Xe cẩu bị đè nát bét phần đầu khiến 3 người trong ca-bin xe chết tại chỗ. Ảnh: Phan Hồng

“Ngay sau khi sự việc xảy ra, huyện đã chỉ đạo lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường và đưa về quê mai táng. Huyện đã hỗ trợ ban đầu gia đình mỗi nạn nhân 2 triệu đồng” - ông Nguyễn Viết Hưng cho biết thêm".

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/xe-cau-huc-do-cong-trung-tam-van-hoa-huyen-3-nguoi-thiet-mang-2014030516461159.htm