Xe cẩu mất lái đâm sập cây xăng

Chiều 29/3, tại Km26 + 300 Quốc lộ 4D thuộc địa phận bản Huổi Lùng (xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: T.H.

Cụ thể, khoảng 15h ngày 29/3, xe cẩu tự hành sau khi đâm vào 2 xe máy đi ngược chiều đã lao vào cây xăng gần đó, làm 5 người thương vọng.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, người điều khiển xe cẩu tự hành là anh Phạm Ngọc Trung đi theo hướng từ huyện Phong Thổ về thành Phố Lai Châu. Trên xe cẩu tự hành ngoài lái xe có thêm 2 người khác là Hà Văn Hòa (sinh năm 1975, ở thị xã Mường Lay, Điện Biên) và Hà Minh Thuận (sinh năm 1977, ở phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu).

Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân đi cấp cứu. Ảnh: T.H.

Khi xe cẩu đến Km26 + 300 thì đâm vào 2 xe máy đi ngược chiều. Trong đó, một xe máy biển kiểm soát: 17B6-06004 do Nguyễn Văn Anh (sinh năm 1983 ở Huy Phong, Thái Thụy, Thái Bình) điều khiển và xe còn lại mang biển kiểm soát 25B1-05533 do Phạm Văn Huy (sinh năm 1992 ở thôn Trạc, xã Châu Quế, huyện Văn Yên, Yên Bái) điều khiển.

Sau khi đâm vào 2 xe máy, xe cẩu tự hành bị mất lái đâm trực diện vào cây xăng C30 của Công ty TNHH MTV Thành Trung cách đó 100m, phía bên tay phải. Cú đâm va khiến mái nhà của cây xăng bị sập, hư hỏng nặng. Trong cây xăng lúc này có nhân viên bán xăng Vũ Thành Minh (sinh năm 2000, trú ở tỉnh Thái Bình).

Vụ tai nạn khiến mái của cây xăng đổ sập. Ảnh: Tân Phong.

Sau khi tai nạn xảy ra, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và đưa các nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu cấp cứu. Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu cho biết, nạn nhân Nguyễn Văn Anh đã tử vong; 4 người khác gồm 3 người ngồi trên xe cẩu gồm: Phạm Ngọc Trung (lái xe), Hà Minh Thuận, Hà Văn Hòa và Vũ Thành Minh (lái xe máy) bị thương nặng đang được đội ngũ y bác sĩ cấp cứu.

Hải Đăng

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/xe-cau-mat-lai-dam-sap-cay-xang-d261097.html