Xe chở 8 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép: Bí thư Phú Yên chỉ đạo khẩn

Bí thư tỉnh Phú Yên chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát để tìm kiếm một người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép đã bỏ trốn.

Liên quan đến vụ phát hiện 8 người Trung Quốc trên xe khách biển số TP.HCM, chiều 29/12, trả lời VTC News, Bí thư tỉnh Phú Yên - ông Phạm Đại Dương cho biết, đã chỉ đạo cơ quan công an tỉnh rà soát, thông báo toàn quốc và truy tìm một người Trung Quốc vừa bỏ trốn.

"Chúng tôi đã phát thông báo toàn quốc về việc người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép đi xe khách từ TP.HCM về Phú Yên vừa bị phát hiện. Đồng thời, công an tỉnh yêu cầu các đơn vị khác tại huyện, xã... tích cực tìm kiếm người này, để xử lý. Bên cạnh đó, ngành Y tế tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19", ông Dương nói.

Ngày 28/12, bà Nguyễn Thị Mộng Ngọc - Giám đốc Sở Y tế Phú Yên cho biết, ngành Y tế tỉnh này đã lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 của 16 người trên xe khách, trong đó có 8 người Trung Quốc đều có kết quả là âm tính SARS-CoV-2.

"Hiện, những người trên đang được đưa đi cách ly tại khu cách ly của tỉnh. Đồng thời, ngành Y tế tỉnh cũng tiếp tục theo dõi, nắm tình hình sức khỏe của những vị khách đi trên chuyến xe trên. Về việc một người Trung Quốc bỏ trốn thì cơ quan chức năng vẫn đang tìm kiếm để đưa cách ly, xử lý" - bà Ngọc cho hay.

Chiếc xe khách chở 16 người, trong đó có 8 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép.

Theo ông Võ Cao Phi, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên, ngày 28/12, lực lượng thuộc Công an tỉnh Phú Yên trong lúc làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1, đoạn qua thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa đã phát hiện một nhóm hành khách đang ngồi uống nước bên đường.

Những người này đi trên xe khách biển số TP.HCM theo hướng Bắc - Nam.

Tại thời điểm kiểm tra có 8 người Việt Nam, gồm cả tài xế và 9 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép” - ông Phi nói.

Trong khi lực lượng chức năng đang làm việc thì 1 người Trung Quốc đã bỏ chạy lên hướng núi thuộc thôn Phú Vang (xã Bình Kiến). Lực lượng chức năng đã tổ chức truy tìm và thông báo cho người dân các địa phương lân cận cảnh giác, nếu phát hiện người lạ mặt thì báo ngay cho công an địa phương để đưa người này về khu vực cách ly, nhằm tránh xảy ra nguy cơ lây lan dịch bệnh nếu có.

THANH HẢI

Nguồn VTC: https://vtc.vn/xe-cho-8-nguoi-trung-quoc-nghi-nhap-canh-trai-phep-bi-thu-phu-yen-chi-dao-khan-ar587934.html