Xe chở cột điện chắn ngang quốc lộ, dân chui gầm xe qua đường

Chiếc xe tải bị lún chắn ngang đường quốc lộ 34 (tỉnh Cao Bằng) làm ách tắc giao thông. Nhiều người dân phải chui qua gầm để sang đường.

Chiều 6-8, trao đổi với Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Công an huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, cho biết lực lượng chức năng đang nỗ lực cứu hộ chiếc xe tải chở cột điện bị lún chắn ngang đường quốc lộ 34 (đoạn qua thị trấn Tĩnh Túc) làm ách tắc giao thông từ 12 giờ trưa.

Chiếc xe tải chắn ngang qua đường quốc lộ gây ách tắc giao thông trong thời gian dài

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ trưa cùng ngày 6-8, trên quốc lộ 34 đoạn qua thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, một chiếc xe đầu kéo do chở quá nặng, khi quay đầu ở một khúc cua đã gặp phải sự cố nên bị lún, mắc kẹt chắn ngang đường.

Sự cố này khiến giao thông qua đoạn đường này bị ách tắc, nhiều xe máy nối đuôi nhau chui qua gầm xe để tiếp tục di chuyển, còn nhiều ô tô phải xếp thành hàng dài chờ đợi.

Người dân chui qua gầm xe tải mắc kẹt để qua đường - Nguồn: Nguyễn Thế Hùng

Theo vị lãnh đạo Công an huyện Nguyên Bình, ngay sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng đã tiến hành cẩu các cây cột điện trên xe xuống để giảm trọng tải cho xe, sau đó giật chiếc xe lại và di chuyển bình thường.

Nhiều người dân phải dắt xe chui qua gầm xe tải để sang đường

"Việc này chủ xe và chủ hàng phải chịu trách nhiệm và xử lý"- vị lãnh đạo công an huyện thông tin thêm.

Huy Thanh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/xe-cho-cot-dien-chan-ngang-quoc-lo-dan-chui-gam-xe-qua-duong-20180806212458776.htm