Xe chở đất 'tung hoành' trên đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

Trước thực trạng hàng loạt xe chở đất nối đuôi nhau chạy trên đường, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao, UBND xã Tịnh Châu (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) phải 'cầu cứu' đến UBND thành phố.

Trong thời gian gần đây, người dân sống trên tuyến đường ĐH 530 đoạn qua địa bàn xã Tịnh Châu, TP. Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) vô cùng lo lắng và bức xúc trước tình trạng xe chở đất có tải trọng lớn nối đuôi nhau chạy trên tuyến đường này, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao.

Trong thời gian gần đây, xe tải chở đất có tải trọng lớn chạy liên tục trên đường ĐH 530 đoạn qua xã Tịnh Châu, TP. Quảng Ngãi.

Trong thời gian gần đây, xe tải chở đất có tải trọng lớn chạy liên tục trên đường ĐH 530 đoạn qua xã Tịnh Châu, TP. Quảng Ngãi.

Đáng lo ngại, những tài xế xe tải chở đất đua nhau chạy trên đường để “ăn chuyến” khiến tình trạng giao thông nơi đây diễn ra phức tạp, người dân sống hai bên đường cũng như những người tham gia giao thông luôn phải lo lắng đến sự an toàn của bản thân.

Bà Phạm Thị Thanh, một người dân sống bên tuyến đường này cho biết, mỗi ngày phải chứng kiến hàng trăm lượt xe tải chở đất chạy qua, các xe nối đuôi nhau chạy thành một hàng dài, bấm còi inh ỏi, khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

“Nhà có trẻ con, nên phải luôn đóng kín cửa và canh chừng cẩn thận, không dám rời mắt khỏi tụi nhỏ dù chỉ một lát, bởi rất nguy hiểm. Rất mong cơ quan chức năng vào cuộc để chấn chỉnh tình trạng xe tải chạy nhanh, vượt ẩu như thế này”, bà Thanh chia sẻ.

Theo ghi nhận của phóng viên, trên tuyến đường ĐH 530 đoạn qua xã Tịnh Châu có chợ Châu Sa, vào giờ cao điểm tiểu thương, người dân đi chợ buôn bán rất đông, cùng với lượng người tham gia giao thông trên đường nhiều. Tuy nhiên, xe tải chở đất vẫn ngang nhiên chạy thành đoàn, bấm còi inh ỏi, làm tình trạng giao thông trở nên hỗn loạn.

Việc xe chở đất có tải trọng lớn chạy vào giờ cao điểm qua chợ Châu Sa khiến người dân lo lắng đến an toàn.

Thừa nhận về tình trạng xe tải chở đất “tung hoành” trên đường, lãnh đạo UBND xã Tịnh Châu, TP. Quảng Ngãi cho biết, hiện nay trên tuyến đường ĐH 530 đoạn qua xã Tịnh Châu có nhiều phương tiện chở vật liệu xây dựng (đất) khai thác tại địa bàn xã Tịnh Châu và các vùng lận cận lưu thông với lưu lượng lớn, xe tải có trọng tải lớn, chạy với tốc độ nhanh gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân dọc bên tuyến đường và người tham gia giao thông.

Cụ thể, lượng bụi khi xe chạy phát sinh lớn gây ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của các hộ dân dọc tuyến đường. Mặc dù, đơn vị khai thác khoáng sản đã tưới nước trong quá trình vận chuyển tuy nhiên do lưu lượng xe lớn nên không đảm bảo vệ sinh môi trường ảnh hưởng đến người tham gia giao thông.

Đặc biệt, khoảng thời gian cao điểm ( từ 6 giờ - 7 giờ; từ 10 giờ- 11 giờ; từ 12 giờ 30- 13 giờ 30; từ 16 giờ- 17 giờ) là thời gian học sinh và phụ huynh tham gia giao thông nhiều nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn cao.

Cùng với đó, các phương tiện lưu thông với tốc độ lớn, phương tiện có tải trọng lớn nhưng mặt đường tuyến đường ĐH 530 không đủ để hai phương tiện né tránh dẫn đến gây ách tắc cục bộ tại một số vị trí.

Trước tình hình trên, UBND xã Tịnh Châu đã phải báo cáo và đề xuất UBND TP. Quảng Ngãi vào cuộc để chấn chỉnh tình trạng trên.

Theo đó, UBND xã Tịnh Châu, đề xuất UBND TP. Quảng Ngãi chỉ đạo Công an TP. Quảng Ngãi và các ban ngành liên quan thường xuyên, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các phương tiện vi phạm trong lĩnh vực giao thông.

Đồng thời, UBND thành phố làm việc với các đơn vị khai thác khoáng sản để có hướng, phương án giảm tải lưu lượng trên tuyến đường ĐH 530, đặc biệt trong các giờ cao điểm.

Minh Quân

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/xe-cho-dat-tung-hoanh-tren-duong-tiem-an-nguy-co-tai-nan-375390.html