Xe cộ lao vùn vụt ở đoạn xe cứu hỏa đi ngược chiều cao tốc

Ở khu vực xảy ra tai nạn xe cứu hỏa va chạm xe khách trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, mật độ phương tiện lưu thông tương đối đông.

16h ngày 22.3, PV Dân Việt quay trở lại hiện trường xảy ra vụ tai nạn giữa xe cứu hỏa và xe khách 45 chỗ trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Theo quan sát, trong khoảng 30 giây có hàng chục lượt xe lưu thông qua khu vực này.

Theo ghi nhận, vào khoảng thời gian trên là giờ cao điểm mật độ phương tiện lưu thông qua đây tương đối đông, tốc độ tối đa cho phép trên đoạn tuyến này là 100km/h.

Chỉ trong khoảng thời gian 30 giây, có hàng chục lượt xe di chuyển với tốc độ cao. Cũng theo quan sát, làn đường khẩn cấp gần hiện trường đã được sửa chữa.Theo người dân, làn đường này đã làm xong trước thời điểm vụ tai nạn xảy ra.

Như Dân Việt đã thông tin, khoảng 16h chiều ngày 18.3, một xe cứu hỏa của Phòng Cảnh sát PCCC số 12, trong khi đang đi làm nhiệm vụ cấp cứu 1 vụ tai nạn trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (đoạn qua trạm thu phí Vạn Điểm, ngã 3 cầu vượt Thường Tín, xã Đỗ Xá, huyện Thường Tín, Hà Nội) đi ngược chiều đã đối đầu với xe khách 45 chỗ.

Hậu quả 9 người bị thương nặng. Ngày 19.3, do vết thương quá nặng, chiến sĩ Chử Văn Khánh, SN 1993, trú xã Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội đã tử vong.

Ngày 20.3, lãnh đạo Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết, đã chuyển Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.Hà Nội tiếp tục điều tra vụ tai nạn giữa xe khách biển kiểm soát 29A-02307 và xe cứu hỏa đi cứu nạn chạy ngược chiều trên cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ.

Đình Việt

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/xe-co-lao-vun-vut-o-doan-xe-cuu-hoa-di-nguoc-chieu-cao-toc-859311.html