Xe cộ xếp hàng rời nội đô, cao tốc Pháp Vân ùn tắc dài chục km

Sáng 29/4, ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ, nhiều đoạn ở đường trên cao vành đai bị ùn ứ, đặc biệt là đầu cao tốc Pháp Vân (Hà Nội).

Ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân trong ngày thứ hai nghỉ lễ Trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ, giao thông cửa ngõ Hà Nội bị ùn tắc kéo dài nhiều km.

Từ 8h đến 9h45 ngày 29/4, ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ, giao thông cửa ngõ thủ đô bị ùn tắc kéo dài nhiều km. Xe di chuyển từ đoạn Khuất Duy Tiến tới đầu lối rẽ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ mất khá nhiều thời gian.

Từ 8h đến 9h45 ngày 29/4, ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ, giao thông cửa ngõ thủ đô bị ùn tắc kéo dài nhiều km. Xe di chuyển từ đoạn Khuất Duy Tiến tới đầu lối rẽ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ mất khá nhiều thời gian.

Theo một tài xế di chuyển qua đây, hôm nay nhiều người dân mới rời thành phố về quê nghỉ lễ, đồng thời nhiều gia đình tổ chức đi chơi các tỉnh dẫn đến tình trạng này.

Các hướng đường thoát khỏi đường trên cao đều bị ùn.

Phía đường cao tốc, tình trạng xe đi rùa bò cũng kéo dài.

Theo các chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ tại đây, phía trên có nhiều công trường thi công.

Gần đến trạm thu phí, lượng xe bị ùn càng trầm trọng hơn.

Khu vực này có một chiếc xe khách bị xịt lốp.

Anh Thành, tài xế lái chiếc xe màu vàng tuyến Giáp Bát - Thái Bình sau khi chờ hơn 30 phút mới gọi được xe cứu hộ đến thay lốp. Nhiều hành khách xuống đường đứng đợi.

Trạm thu phí Pháp Vân, cách nút giao đường Vành đai 3 khoảng 10 km là nơi ùn tắc nghiêm trọng nhất. Hình ảnh lúc 11h15.

Nhiều tài xế tưởng rằng khi qua đây sẽ hết ùn ứ nhưng phía trên còn tắc nặng hơn. Người bán nước gần trạm thu phí cho biết cảnh này xuất hiện từ 7h30 sáng. "Xe phải đến nút giao Thường Tín mới hết tắc", anh nói.

Càng rời xa nội đô, cảnh ùn tắc càng kéo dài hơn. Đại úy Trần Thành Nam, CSGT đội 7, có mặt tại khu vực trạm thu phí Pháp Vân cho biết cảnh ùn tắc đã diễn ra 3 ngày nay. Lực lượng đã tăng cường tối đa nhân lực để phân luồng. Do có công trường thi công phía trước cộng với phương tiện gia tăng đột biến dẫn đến cảnh ùn tắc triền miên từ sáng đến tối, hướng rời nội đô đến địa phận Thường Tín - Hà Nội.

Đức Phạm - Hoàng Hà - Minh Quân

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/xe-co-xep-hang-roi-noi-do-cao-toc-phap-van-un-tac-dai-chuc-km-post838328.html