Xe cơi thùng, có dấu hiệu chở quả tải vẫn 'nhan nhản' từ đường làng ra QL

Mặc dù cơ quan chức năng vào cuộc xử lý xe quá tải, xe cơi nới thành thùng nhưng trên nhiều tuyến đường ở Thanh Hóa vẫn xuất hiện 'nhan nhản'.

Một chiếc xe Howo ang biển số Ninh Bình cơi nới hơn 1m chở quá tải ở Tx Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Một chiếc xe Howo ang biển số Ninh Bình cơi nới hơn 1m chở quá tải ở Tx Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Mới đây, Báo Giao thông đăng tải thông tin về tình trạng xe cơi nới, xe chở quá tràn lan trên nhiều tuyến đường gây mất ATGT thì ngay sau đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các lực lượng chức năng vào cuộc xử lý nghiêm. Bước đầu cũng đã có nhiều kết quả chuyển biến, nhiều xe đã tự tháo cơi, cắt thùng.

Chiếc xe 36C- 124.74 cơi nới cánh bạt, chở đầy ắp VLXD đi trên đường tỉnh lộ 504 qua huyện Quảng Xương

Tuy nhiên, qua ghi nhận của Báo Giao thông, trong những ngày gần đây trên các tuyến đường QL45, 47, 217, qua địa phận các huyện như Nông Cống, Quảng Xương, Thiệu Hóa, Thạch Thành, Hà Trung, Bỉm Sơn... vẫn xuất hiện tình trạng xe cơi nới thành thùng và có dấu hiệu chở quá tải trọng. Đa phần các xe cơi từ 20-25cm, có xe lắp cánh bạt để chạy.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận:

Xe chở xi măng và sắt ngênh ngang trên tuyến đường ở thị trấn Bút Sơn (Hoằng Hóa, Thanh Hóa)

Chiếc xe này chở đầy ắp đang tung tăng trên đường đoạn qua huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

Chiếc xe này lưu thông trên QL45 từ Nông Cống chạy về tỉnh lộ 504 qua huyện Quảng Xương

Chiếc xe này được thiết kế với 2 cánh bạt che

Mặc dù thời qua Báo Giao thông đã phản ánh nhưng tình trạng xe quá tải, quá khổ vẫn hoạt động tràn lan

Nhóm PV (Thực hiện)

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/xe-coi-thung-co-dau-hieu-cho-qua-tai-van-nhan-nhan-tu-duong-lang-ra-ql-d422126.html