Xe container tông chết 5 người: Tài xế khai ngủ gật khi lái xe

Qua xét nghiệm nhanh nước tiểu, tài xế xe container tông chết 5 người ở Tây Ninh âm tính với ma túy, không có nồng độ cồn. Tuy nhiên lời khai của lái xe này khiến ai cũng bàng hoàng.

Sáng 15/6, Công an huyện Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) cho biết vẫn đang tạm giữ Trần Đình Trung (35 tuổi, quê Bình Định), tài xế xe container tông chết 5 người trên ôtô.

Cơ quan chức năng cũng đã tiến hành xét nghiệm nhanh nước tiểu và lấy lời khai ban đầu đối với tài xế này.

Lái container trong tình trạng buồn ngủ, tài xế Trung đã gây ra vụ tai nạn kinh hoàng.

Ông Nguyễn Tấn Tài, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Tây Ninh cho biết, qua xét nghiệm nhanh nước tiểu thì tài xế Trần Đình Trung âm tính với chất ma túy và không có nồng độ cồn.

Tuy nhiên tài xế Trung khai lái xe trong tình trạng buồn ngủ, không làm chủ được tay lái nên lao qua làn đường ngược chiều, tông vào chiếc xe 4 chỗ.

Tối 14/6, Phó ban thường trực Ban An toàn giao thông Quốc gia, cùng lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình các nạn nhân.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin từ Ban an toàn giao thông tỉnh Tây Ninh, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h15 ngày 14/6. Vào thời gian trên, xe đầu kéo biển số 52C-84780 kéo theo rơmóc biển số 51R-32349 do tài xế Trần Đình Trung (sinh năm điều khiển theo hướng từ TPHCM về Tây Ninh.

Khi đến Cổng chào Tây Ninh (xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng) thì tông trúng ô tô con biển số 51F-37000 do ông Nguyễn Văn Diệp (sinh năm 1949, ngụ thị trấn Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) điều khiển, chở 4 người trong một gia đình trên xe.

Hậu quả vụ tai nạn khiến tất cả những người trên xe (trong đó có 1 trẻ em) tử vong.

Văn Viết

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/xe-container-tong-chet-5-nguoi-tai-xe-khai-ngu-gat-khi-lai-xe-64590.html