'Xế cụ' Porsche 911 siêu độc, mạnh tới 500 mã lực

Hãng độ Singer vừa hợp tác cùng đội ngũ Williams Advanced Engineering để hoàn thành bản độ siêu độc Porsche 911 cổ mạnh 500 mã lực.

Hãng độ Singer kết hợp chuyên gia từ Williams vừa tung ra bản độ độc đáo của chiếc xe Porsche 911 cổ có niên đại từ năm 1990 sở hữu nhiều công nghệ của xe đua công thức 1 đặc biệt nhất là sức mạnh 500 mã lực.

Với phiên bản Porsche 911 cổ như thế này nhưng có sức mạnh lên đến 500 mã lực là một con số khá khủng khiến nhiều người phải kinh ngạc. Porsche 911 được phục chế không chỉ về ngoại hình mà toàn bộ sức mạnh cũng được nâng cấp mạnh lên một cách đáng kể từ đội ngũ các chuyên gia có tay nghề cao.

Ấn tượng đầu tiên của bản độ này là ngoại hình hoàn toàn mới lạ, ngoại thất màu xanh lá cây mướt mắt. Nhiều chi tiết cổ điển vốn có của chiếc xe nguyên bản được giữ lại nhưng pha lẫn vào đó là các yếu tố hiện đại như mâm hợp kim BBS Motorsport 18 inch, lốp Pilot Sport Cup 2 của Michelin, phanh Brembo Carbon... khá chất được trang bị trên bản độ này.

Siêu phẩm 911 cổ này được bổ sung của các lỗ hút gió cạnh hai cụm đèn hậu, bộ khuếch tán mới và các muỗng hút gió được xuất hiện ở nhiều nơi.

Những chi tiết nhằm tăng tính động lực như cản trước/sau, cản lướt gió, khung gầm cải tiến và sử dụng những vật liệu nhẹ như titan, magie, sợi carbon và những vật liệu tiên tiến khác đã giúp giảm trọng lượng xe chỉ còn 990kg, giúp xe chạy nhạy nhanh hơn cũng được áp dụng.

Một trong những điểm nhấn của "tuyệt tác" tuyệt vời này chính là khối động cơ hút khí tự nhiên mới với dung tích 4.0 lít 6 xi-lanh thẳng hàng 4 van và trục cam bốn, cho ra 500 mã lực - được phát triển bởi Williams với sự tư vấn từ Hans Mezger - vị kỹ sư huyền thoại của Porsche.

Điều đáng ngạc nhiên là bản độ của chiếc Porsche 911 này động cơ không sử dụng tăng áp mà chỉ sử dụng hệ thống hút khí tự nhiên giống như nguyên bản, nhưng lại đạt công suất lên đến 500 mã lực.

Nhiều ý kiến cho rằng, sức mạnh này có sự góp phần không nhỏ của hệ thống ống xả hoàn toàn mới giúp chu trình làm việc của động cơ tối ưu nhất. Ngoài ra, khối động cơ này còn được trang bị hệ thống làm mát hoàn toàn mới.

Nội thất hiện đại, bản độ còn được trang bị thêm mới bộ phanh Brembo sợi carbon, các giảm chấn EXE-TC tùy chỉnh và hộp số sàn 6 cấp trọng lượng nhẹ đặc biệt được làm bằng ma-giê từ Hewland, nó cũng có thể được chỉ định theo yêu cầu của khách hàng.

Theo tiết lộ, để hoàn thành bản độ Porsche 911 này các chuyên gia mất 2 năm để nghiên cứu phương pháp giảm trọng lượng tối đa cho xe và đẩy sức mạnh chiếc 911 này lên con số 500 mã lực.

Chi Bảo

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/lan-banh/xe-cu-porsche-911-sieu-doc-manh-toi-500-ma-luc-964797.html