'Xế' của các công tử 'Vườn sao băng'

Bốn chàng hoàng tử trong bộ phim thần tượng ăn khách của xứ sở kim chi toàn dùng hàng hiệu, nhà cửa đẹp lung linh và đi xe thể thao đắt tiền.

Goo Jun Pyo (thủ lĩnh của F4 và là người thừa kế của tập đoàn Shinhwa)

Chiếc Lotus Europa S của Goo Jun Pyo.

Lúc đầu, Goo Jun Pyo (Lee Min Hoo đóng) lái chiếc Lotus Europa S màu đen. Chiếc xe hai chỗ này tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát sau 5,8 giây và đạt tốc độ tối đa 241 km/h. Nó có giá bán 65.800 USD.

Rồi anh chàng đổi sang chiếc Lotus Elise S. Trong ảnh là Goo Jun Pyo và cô nàng Cỏ dại Geum Jan Di (Goo Hye Sun đóng).

Nhưng sau đó, anh chàng tóc xoăn lại đổi sang chiếc Lotus Elise S màu đỏ, giá 66.500 USD. Chiếc xe lần đầu xuất hiện khi Jun Pyo và Jan Di đi ứng cứu nàng Cháo Ga Eul trong lần đầu hẹn hò với anh chàng Gốm Yi Jung.

So Yi Jung (playboy kiêm nghệ nhân gốm)

Nàng Cháo Ga Eul và chàng Gốm Yi Jung trên chiếc Lotus Exige S240.

Yi Jung (Kim Bum đóng) lái chiếc Lotus Exige S240, một chiếc xe hai chỗ với tốc độ thuộc loại hàng khủng: tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát sau 4,2 giây và đạt tốc độ tối đa 250 km/h. Nó có giá 77.300 USD và là chiếc xe đắt nhất trong số những chiếc thuộc dòng Lotus trong phim.

Yun Ji Hoo (nghệ sĩ vĩ cầm, cháu trai của cựu tổng thống Hàn Quốc)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/home/20090713022218604p0c1024/xe-cua-cac-cong-tu-vuon-sao-bang.htm