Cựu tuyển thủ Futsal Việt Nam đột ngột qua đời ở tuổi 37

Cựu tuyển thủ Futsal Việt Nam, HLV đội Futsal Tân Hiệp Hưng - Huỳnh Bá Tuấn đã đột ngột qua đời tối 4/2 do bị bệnh.

Làng Futsal Việt Nam vừa đón nhận tin buồn khi HLV đội Futsal Tân Hiệp Hưng - Huỳnh Bá Tuấn đã đột ngột qua đời tối 4/2.

HLV Huỳnh Bá Tuấn (phải) tại lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu các giải Futsal chuyên nghiệp Việt Nam năm 2018.

HLV Huỳnh Bá Tuấn (phải) tại lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu các giải Futsal chuyên nghiệp Việt Nam năm 2018.

Được biết HLV 37 tuổi bị bệnh phổi và sức khỏe chuyển biến xấu quá nhanh trong thời gian gần đây. Dù đã được các bác sĩ tại TP.HCM tận tình cứu chữa nhưng do bệnh tình quá nặng, HLV Huỳnh Bá Tuấn đã được gia đình đưa về quê nhà Vĩnh Long để trút hơi thở cuối cùng.

Khi còn thi đấu, Huỳnh Bá Tuấn đã có thời gian dài cống hiến cho câu lạc bộ Thái Sơn Nam và đội tuyển Futsal Việt Nam. Ông là một trong những cầu thủ "chuyên" về Futsal đầu tiên ở ĐT Futsal Việt Nam khi trước đó, những gương mặt ở ĐT Futsal Việt Nam đều là những người chuyển sang từ bóng đá 11 người.

Sau khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ, huấn luyện viên Huỳnh Bá Tuấn đảm nhận vai trò thuyền trưởng cho đội Trẻ Thái Sơn Nam, Hoàng Thư Đà Nẵng, Thái Sơn Bắc và gần đây nhất là vị trí dẫn dắt câu lạc bộ Tân Hiệp Hưng tham dự các giải Futsal chuyên nghiệp ở Việt Nam.

Được biết, lễ an táng huấn luyện viên Huỳnh Bá Tuấn sẽ diễn ra vào lúc 8h sáng ngày mai, 6/2 tại quê nhà Vĩnh Long./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/cuu-tuyen-thu-futsal-viet-nam-dot-ngot-qua-doi-o-tuoi-37-835592.vov