Xe cứu thương vỡ nát sau cú tông liên hoàn, 3 người tử nạn

Xe cứu thương trên đường đưa người đi cấp cứu đã va chạm giao thông với xe máy rồi tông trực diện xe khách khiến 3 người tử vong, 3 người bị thương.

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khuya đêm 9/4, tại Km1859 trên QL14, đoạn qua thôn 8, xã Nam Bình, huyện Đắk Song (Đắk Nông).

Thông tin ban đầu, khoảng 22g30 đêm 9/4, xe ô tô cứu thương BKS 47C-2632 do tài xế Tăng Chiến Thắng (SN 1967, trú TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) điều khiển lưu thông trên QL14 hướng Đắk Lắk đi TP.HCM, trên đường chở người bệnh đi cấp cứu.

Xe cứu thương biến dạng sau tai nạn khiến 3 người chết, 3 người bị thương

Trên xe lúc này có 5 người đều trú tỉnh Đắk Lắk gồm: Nguyễn Văn Ty (SN 1957, bệnh nhân chuyển viện); Lê Văn Nguyên (SN 1990, nhân viên điều dưỡng); Nguyễn Thị Mỹ Lâm (SN 1980, con gái ông Ty); Nguyễn Văn Vũ (SN 1985, con trai ông Ty); Nguyễn Văn Lợi (SN 1963, em trai ông Ty).

Khi đến Km1859, xe cứu thương xảy ra va chạm giao thông với xe máy BKS 18L1-011.11 do Trần Văn Thuận (SN 1984, trú thôn 6, xã Nam Bình, huyện Đắk Song) điều khiển lưu thông ngược chiều.

Xe khách xảy ra tai nạn với xe cứu thương trên QL14

Sau va chạm, xe cứu thương tiếp tục lao sang bên trái đường tông trực diện ô tô khách BKS 82B-002.57 do Lê Đức Hải (SN 1976, trú tỉnh Kon Tum) điều khiển chạy hướng ngược lại

Hậu quả, vụ tai nạn đã làm 2 người trên xe cứu thương là Lê Văn Nguyên, Nguyễn Văn Ty và người điều khiển xe máy là Trần Văn Thuận tử vong tại chỗ. 3 người khác trên xe cứu thương là Nguyễn Văn Lợi bị gẫy xương chậu, bể bàng quang; Nguyễn Thị Mỹ Lâm bị gãy xương đòn, gãy xương chậu, gãy xương đùi phải; Nguyễn Văn Vũ gãy xương sườn, vỡ lá lách.

Tại hiện trường, 3 phương tiện bị hư hỏng nặng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông điều tra, làm rõ.

Trùng Dương

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/an-toan-giao-thong/xe-cuu-thuong-tong-lien-hoan-3-nguoi-tu-nan-440809.html