Xe đạp đường trường TP Hồ Chí Minh thắng lớn

Ngày 2-12, đại hội tiếp tục diễn ra 18 môn, phân môn, gồm: Bơi, điền kinh, karate, judo, vật, cầu mây, bóng chuyền trong nhà, billards& snooker, boxing, xe đạp...

Nội dung xe đạp đồng hàng nam 152km (2 vòng đại lộ Thăng Long), cá nhân ba hạng đầu: Nguyễn Trường Tài (TP Hồ Chí Minh), Trịnh Đức Tâm (Hà Nội), Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7). Đồng đội, nhất TP Hồ Chí Minh, nhì Đồng Tháp, ba Hà Nội. Như vậy, kết thúc 8 nội dung thi đấu xe đạp đường trường nam, đội nam TP Hồ Chí Minh giành tới 7 HCV, 1 HCB.

Ngày 3-12, xe đạp sẽ kết thúc chương trình thi đấu ở đại hội với nội dung đồng hàng nữ 76km cá nhân và đồng đội.

Môn gôn cho thấy sự thống trị của đoàn chủ nhà Hà Nội, khi các gôn thủ Thủ đô giành cả 4 HCV, gồm 2 HCV cá nhân của Trần Lê Duy Nhất, Nguyễn Thảo My và 2 HCV đồng đội nam, đồng đội nữ.

Môn điền kinh, không nằm ngoài dự đoán, tuyển thủ quân đội Bùi Thế Anh giành HCV nội dung marathon sau 2 giờ 32 phút 30 giây.

Môn judo có nhiều trận đấu hấp dẫn.

Marathon nữ, Phạm Thị Hồng Lệ phá kỷ lục đại hội, mang về HCV cho đoàn Bình Định với thời gian 2 giờ 48 phút 21 giây.

Đi bộ 20km, chị em Thanh Phúc, Thành Ngưng mang về cho đoàn Đà Nẵng 2 HCV ở hai nội dung nữ và nam.

Môn bắn súng, nội dung 10m súng trường hơi di động hỗn hợp nam, xạ thủ Ngô Hữu Vương (Hà Nội) đoạt HCV với 364 điểm. Đồng đội nội dung này, Hải Phòng, Hà Nội, Quân đội xếp nhất, nhì, ba.

50m súng trường 3x40nam (3 lượt bắn, mỗi lượt 40 viên), xạ thủ Quân đội Nguyễn Duy Hoàng giành HCV cá nhân và lập kỷ lục đại hội.

Chung kết karate hạng 50kg nam, võ sĩ Võ Văn Mạnh (Quảng Nam) thắng Mai Quốc Tấn (đoàn Khánh Hòa) với tỷ số 4-2 để đoạt HCV. Chung kết hạng cân trên 68kg nữ, võ sĩ từng giành HCV SEA Games Nguyễn Thị Hồng Anh (Hà Nội) đã vượt qua võ sĩ Lê Thị Thùy (Thanh Hóa) với tỷ số sát nút 3-2. Chung kết hạng 68kg nữ, Đinh Thị Hương đã không thể mang HCV về cho đoàn Hà Nội, khi thua Hồ Thị Thu Hiền (Hà Tĩnh) với tỷ số 0-3. Chung kết hạng 61kg nữ, võ sĩ Nguyễn Thị Ngoan (Quân đội) giành chiến thắng 1-0 trước võ sĩ Hoàng Thị Thanh Hương (Hà Tĩnh) để đoạt HCV.

Nội dung vật cổ điển, Nguyễn Khắc Út mang về cho đoàn Quân đội HCV ở hạng cân 98kg. Giáp Ngọc Thoan giúp chủ nhà Hà Nội có HCV ở hạng cân 85kg. Vũ Văn Hảo (Công an nhân dân) đoạt HCV ở hạng cân 130kg.

Môn bơi, nội dung 50m tự do, Lê Nguyễn Paul (An Giang) giành HCV, lập kỷ lục đại hội với thông số 23,01 giây.

Ánh Viên giành HCV ở 2 nội dung: 50m tự do và 400m tự do nữ.

100m bơi ếch nam, Phạm Thanh Bảo (Bến Tre) giành HCV, lập kỷ lục đại hội với 1 phút 02,42 giây. Nội dung này của nữ, Vũ Thị Phương Anh (TP Hồ Chí Minh) đoạt HCV với thời gian 1 phút 11 giây.

1.500m tự do, Huy Hoàng (Quảng Bình) lập kỷ lục đại hội, đoạt HCV với thông số 15 phút 17,44 giây.

Trần Hưng Nguyên (Quân đội) xuất sắc vượt qua Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Hữu Kim Sơn để giành HCV, phá kỷ lục đại hội nội dung 400 hỗn hợp cá nhân nam với thành tích 4 phút 22,56 giây.

Tính đến 20 giờ 15 phút ngày 2-12, đoàn Hà Nội tiếp tục củng cố ngôi vị dẫn đầu với 89 HCV, 93 HCB, 79 HCĐ. Đoàn TP Hồ Chí Minh duy trì vị trí thứ hai với 64 HCV, 54 HCB, 59 HCĐ. Đoàn Quân đội vẫn xếp hạng ba toàn đoàn với 36 HCV, 39 HCB, 53 HCĐ.

Tin, ảnh: KHOA MINH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/xe-dap-duong-truong-tp-ho-chi-minh-thang-lon-556035