Xe đạp trang trí bị xô ngã ở hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng

Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng năm nay được đánh giá là đẹp hơn hẳn các năm nên thu hút rất đông người đến tham quan. Cũng vì vậy mà một số tiểu cảnh ở đây bị xô đẩy, hư hại.

Nghìn người chen chân tham quan hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng Sáng 3/2 (29 Tết), hàng nghìn người đổ về hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng để tham quan, chụp ảnh lưu niệm.

Từ ngày 28/1, Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng 2019 đã bắt đầu khai mạc tại khu vực cầu Ánh Sao. Năm nay, hội hoa mang chủ đề "Hoa và cuộc sống" với các thiết kế, bối cảnh tái hiện hành trình của hoa "từ làng ra phố".

Từ ngày 28/1, Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng 2019 đã bắt đầu khai mạc tại khu vực cầu Ánh Sao. Năm nay, hội hoa mang chủ đề "Hoa và cuộc sống" với các thiết kế, bối cảnh tái hiện hành trình của hoa "từ làng ra phố".

Điểm khởi đầu của hành trình là khung cảnh trồng hoa trên giàn tre, hình thức đặc trưng của làng hoa Sa Đéc ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Trong năm mới Kỷ Hợi, hình ảnh linh vật là những chú heo được trưng bày khắp nơi tại khuôn viên hội hoa rộng 7 ha. Trong đó, nổi bật tại cổng vào là tiểu cảnh gia đình heo vàng, tượng trưng cho một năm mới sung túc, đầy đủ.

Sáng 3/2 (29 Tết), rất nhiều người đã đến tham quan, chụp ảnh tại đường hoa, tạo nên cảnh tượng đông nghịt.

Theo ước tính, có hơn 100.000 người đến đây du xuân mỗi ngày. Các em bé được bố mẹ cõng lên lưng khi đi tham quan để tránh bị thất lạc giữa dòng người đông đúc.

Điểm khác biệt của hội hoa năm nay so với các năm trước là những tiểu cảnh được phục dựng đặc sắc, công phu và nghệ thuật sắp đặt sẽ đóng vai “người kể chuyện”, đưa du khách từ làng hoa Sa Đéc, từ vườn mai Nam bộ xuôi ngược trên những chiếc xe lam, xe thổ mộ, xe đạp, ghe, thuyền chất đầy hoa về nơi phố hội.

Trong đó, chiếc xe lam cổ chất đầy hoa là khu vực thu hút rất đông người đến chụp ảnh lưu niệm.

Chiếc xe nhỏ nhắn được tận dụng mọi góc độ để lưu lại những tấm ảnh du xuân của người dân.

Cùng với đó, những chiếc xe đạp chở hoa cũng là tiểu cảnh chụp ảnh yêu thích của nhiều người.

Sau khi chụp ảnh, một số người vô ý thức đã xô ngã luôn chiếc xe, để xe nằm đè lên những chi tiết trang trí khác.

Cùng với đó, một chiếc xe Peugeot cổ, được đậu trước mô hình dãy nhà phố Sài Gòn xưa cũng là nét đặc biệt khác của hội hoa năm nay.

Chị Vy Trần (ngụ quận 7) đang cùng hai con gái chụp ảnh lưu niệm tại hội hoa. Chị cho biết đã tham quan hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng nhiều năm nay và đánh giá đây là một trong những đường hoa được trang trí đẹp, bắt mắt nhất Sài Gòn.

Các tiểu cảnh tại đây luôn trong tình trạng quá tải người chụp ảnh. "Đường hoa là của chung mà nãy giờ hai người này chụp lâu quá", một người dân than phiền khi phải xếp hàng chờ đợi quá lâu mà chưa đến lượt.

Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Kỷ Hợi sẽ diễn ra từ ngày 28/01 đến ngày 4/02/2019 (ngày 23-30 tháng Chạp), riêng các hạng mục trang trí như Đường Xuân, Vườn Xuân, Bến Xuân sẽ được trưng bày đến 9/02/2019 (mùng 5 Tết).

Liêu Lãm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/xe-dap-trang-tri-bi-xo-nga-o-hoi-hoa-xuan-phu-my-hung-post914189.html