Xe đầu kéo bốc cháy trơ khung trên Quốc lộ 1A qua Hà Tĩnh

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 20h30 tối 26/9, tại Km488 QL1A, đoạn qua xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh).

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Thời điểm đó, anh Phạm Ngọc Hà (trú tại xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) điều khiển xe đầu kéo BKS 38C-085.89, kéo theo rơ-moóc 38R-004.40 chở đầy cát, lưu thông theo hướng Bắc - Nam.

Khi đang lưu thông trên đường, anh Hà phát hiện phanh có vấn đề nên dừng lại kiểm tra thì thấy ngọn lửa bốc lên ở vị trí phanh rồi sau đó bao trùm đầu xe.

Phần đầu chiếc xe bị thiêu rụi

Mặc dù lực lượng chức năng có mặt phối hợp chữa cháy, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, ngọn lửa bùng phát không thể khống chế được, đầu kéo chiếc xe đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

Hiện, lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc.

Trần Việt

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/an-ninh-trat-tu/xe-dau-keo-boc-chay-tro-khung-tren-quoc-lo-1a-qua-ha-tinh/199184.htm