Xe đầu kéo cán chết người rồi bỏ chạy khỏi hiện trường

Xe đầu kéo ôm cua chuyển hướng thì va chạm, cán chết người đàn ông điều khiển xe máy...

Hiện trường vụ tai nạn

Khoảng 10h30 ngày 17/11, tại ngã tư đường QL1 giao nhau với đường Nguyễn Thiếp (thuộc thị trấn Can Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) xảy ra vụ TNGT giữa xe đầu kéo và 1 xe máy khiến 1 người đàn ông tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe máy BKS 38F1 - 8298 do ông Trần Đình Trọng (SN 1960, trú tại phường Nguyễn Du, TP.Hà Tĩnh) di chuyển trên QL1, hướng Bắc - Nam.

Khi xe đi đến nút giao với đường Nguyễn Thiếp (thuộc thị trấn Can Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) thì bị xe đầu kéo BKS 37C-248.62, kéo theo rơ moóc BKS 37R-015.76 do tài xế Vương Xuân Thiện (SN 1982, trú tại xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) điều khiển chạy phía sau ôm cua để lên đường Nguyễn Thiếp va phải.

Cú va chạm khiến ông Trọng ngã ra đường rồi bị bánh xe đầu kéo cán qua người, gây tử vong tại chỗ.

Theo một số người dân sống gần hiện trường, sau khi gây tai nạn, tài xế xe đầu kéo đã điều khiển chiếc xe bỏ chạy khỏi hiện trường. Tuy nhiên, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng truy đuổi và bắt giữ được tài xế cùng chiếc xe liên quan đến vụ tai nạn, cách hiện trường khoảng vài km.

Sỹ Hòa

Nguồn ATGT: http://www.atgt.vn/xe-dau-keo-can-chet-nguoi-roi-bo-chay-khoi-hien-truong-d279220.html