Xe đầu kéo đâm nát dải phân cách, lật ngang đường

(SGGPO).– Khoảng 4 giờ ngày 16 – 8, trên quốc lộ 22, trước địa chỉ 2/3, ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân Thới Đông, Hóc Môn, TPHCM xảy ra một vụ tai nạn giao thông do xe đầu kéo đâm nát dải phân cách, lật ngang đường, làm một người ở trên xe bị thương nhẹ.

Hiện trường vụ tai nạn

Thời điểm trên xe đầu kéo 57L – 9732 kéo theo Rơ – mooc 53R – 0758 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên quốc lộ 22 (hướng từ Củ Chi đi An Sương) với tốc độ nhanh. Khi đến trước địa chỉ nêu trên đã đâm nát gần 20 mét dải phân cách bằng bê tông rồi lật ngang ra đường, án ngữ trên phần đường xe máy. Rất may một thanh niên ở trên xe chỉ bị thương nhẹ.

Tại hiện trường, phần đầu xe đầu kéo bị hư hỏng nặng, móp méo, trục và nhiều bánh xe bị rơi ra ngoài. Rơ – mooc bị hư hỏng, rơi ra khỏi xe đầu kéo, nhiều dầu tràn xuống đường, hàng chục mét dải phân cách bằng bê tông bị húc văng, hư hỏng. Vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm khiến quốc lộ 22 bị ùn tắc kẹt xe nghiêm trọng, các phương tiện phải di chuyển qua làn đường xe ô tô.

Nhận được tin báo, Đội CSGT An Sương cùng CSGT huyện Hóc Môn có mặt tại hiện trường ghi nhận vụ việc, điều tiết phân luồng giao thông. Xe cứu hộ và xe máy ủi đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ xử lý tai nạn.

Anh Tuấn

Xe tải tông nát một đoạn dải phân cách giữa , húc đổ trụ điện do mất lái

(SGGPO).- Sáng 16-8, xe tải 11 tấn 54T-1118 do tài xế Trần Thanh Phong (26 tuổi, Tiền Giang) khi lưu thông trên quốc lộ 1A, đoạn qua Linh Trung, Thủ Đức (TP.HCM) đã tông nát một đoạn dải phân cách giữa (giữa hai chiều đường), húc đổ một trụ đèn đường. Vụ tai nạn làm giao thông qua đây bị ùn tắc kéo dài.

Hiện trường vụ tai nạn

Thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 30 xe tải trên đang lưu thông hướng An Sương – Suối Tiên, khi vừa qua cầu vượt Linh Xuân 200 mét, đoạn trước khu chế xuất Linh Trung 1 thì bất ngờ xe lạc tay lái qua trái. Hậu quả là đầu xe tải vắt ngang dải phân cách giữa, dải phân cách bị cày xới sâu một lỗ lớn, một trụ đèn đường bị húc đổ ngã qua bên chiều đường ngược lại. Rất may không có thiệt hại về người.

Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm khiến giao thông qua đây bị ùn tắc kéo dài cả hai chiều. Lực lượng CSGT Thủ Đức, Rạch Chiếc nhanh chóng có mặt xử lý hiện trường.

Theo tường trình của tài xế Phong, vụ tai nạn là do hệ thống phanh hơi của xe gặp sự cố.

Đến hơn 8 giờ, chiếc xe gặp nạn đã được di dời khỏi hiện trường.

Đoàn Minh

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/tainangiaothong/2013/8/325876/