Xe đầu kéo lao xuống suối

Ngày 8-9, tại Km 52, quốc lộ 9, đoạn qua thôn Vùng Kho, xã Đakrông, huyện Đa Krông (Quảng Trị), xe công-ten-nơ BKS 15C-117.88 kéo theo rơ-moóc mang BKS 15R-06167 chở gỗ dăm chạy hướng TP Đông Hà - thị trấn Lao Bảo, khi đến địa điểm trên bị mất lái, đâm gãy thành cầu và rơi xuống suối. Lái xe Nguyễn Đức Long, SN 1988, trú tại xã Vĩnh Hiền, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) bị thương nặng.

Tại hiện trường, đầu xe bị biến dạng hoàn toàn, chìm xuống nước; thùng xe công-ten-nơ bị méo mó, nằm trên bờ suối. Toàn bộ dăm gỗ trên xe đổ xuống suối. CSGT Công an huyện Đa Krông có mặt tại hiện trường tổ chức công tác cứu hộ phương tiện.

Trộm cắp tài sản

Ngày 8-9, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đác Lắc cho biết, đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Võ Tuấn Anh (25 tuổi, trú tại huyện Krông Năng, tỉnh Đác Lắc) để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, Võ Tuấn Anh không có nghề nghiệp, thường xuyên bỏ nhà đi lang thang. Đối tượng thường lân la tại các khu vực đông người, khi phát hiện những phụ nữ đi chợ để tiền trong cốp xe thì bám theo, tìm sơ hở trộm tài sản. Từ đầu tháng 4-2018 đến nay, đối tượng đã thực hiện hàng chục vụ trộm, lấy số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Truy cứu trách nhiệm hình sự hai cán bộ quản lý đất đai

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa có quyết định truy tố Thái Hòa (SN 1959), nguyên Trưởng phòng Chính sách đất đai thuộc Chi cục Quản lý đất đai (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp) về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, và Lê Chiến Thắng (SN 1959), nguyên Phó Chi cục trưởng Quản lý đất đai, về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan việc xác định vị trí và giá cho thuê đất không đúng quy định.

Tai nạn lao động

Khoảng 11 giờ, ngày 8-9, trong lúc một số công nhân đang cột thép làm móng bờ tường bao quanh một công trình xây dựng ở khu phố 2, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa (Đồng Nai), thì bất ngờ, một đoạn tường rào bên ngoài đổ sập, khiến ba người bị vùi dưới đống gạch. Người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, anh Nguyễn Văn Hùng (18 tuổi, quê TP Hà Nội) đã chết trước khi đến bệnh viện. Hai nạn nhân còn lại đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Các cơ quan liên quan đã xuống hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Lừa đảo qua điện thoại

Ngày 8-9, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh có một số đối tượng giả danh nhân viên ngành Bưu chính viễn thông (VNPT), Công an, Viện kiểm sát để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Một số nạn nhân do thiếu hiểu biết nên bị mắc lừa. Hồi 15 giờ 30 phút ngày 4-9, Công an tỉnh nhận được tin báo của Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt - Chi nhánh Sở Sao (phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một) về việc phát hiện trường hợp khách hàng tên L. đến giao dịch có biểu hiện nghi vấn bị lừa đảo. Sau khi tiếp nhận tin báo, tiến hành xác minh, công an đã làm rõ, anh L. bị một số đối tượng gọi đến máy điện thoại cố định, tự xưng là nhân viên của VNPT, công an, cán bộ viện kiểm sát nhằm uy hiếp bắt anh phải rút tiền ở ngân hàng, chuyển vào tài khoản cho chúng, nhằm mục đích chiếm đoạt.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/37565702-xe-dau-keo-lao-xuong-suoi.html