Xe đi đám cưới gặp tai nạn, 4 người tử vong: Bi kịch đau đớn khi ngày hạnh phúc bỗng chốc biến thành đại tang

Nhiều vụ tai nạn giao thông kinh hoàng trong lúc đang đi đám cưới hay đưa rước dâu đã cướp đi hàng chục sinh mạng.

Diễn biến mới nhất vụ xe đi đám cưới gặp đại nạn khiến 4 người tử vong ở Sơn La

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La.

Liên quan đến vụ ô tô chở 18 người đi đám cưới lao xuống vực ở xã Co Mạ (Thuận Châu), sáng nay (29/1), Công an tỉnh Sơn La cho biết đã có thêm một nạn nhân tử vong trên đường tới bệnh viện. Như vậy, vụ tai nạn này đã khiến 4 người tử vong, 14 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng.

Trước đó, vào hồi 8h30 sáng 28/1, ô tô mang biển kiểm soát 29B- 510.XX do tài xế K.V.T. (SN 1968, trú tại Thuận Châu, Sơn La) điều khiển có hành trình trên tỉnh lộ 108, hướng từ TP Sơn La đi huyện Sông Mã, đến Km5+800 thì bất ngờ mất lái lao xuống vực sâu từ 30-40 m.

Thời điểm bị tai nạn, trên xe chở 18 hành khách, bao gồm cả tài xế.

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ gồm: Tài xế K.V.T., chị T.T.P.M. (SN 1992, trú tại TP Sơn La) và anh L.V.K. (SN 1993, trú tại Thuận Châu, Sơn La). Ngoài ra, những người bị thương cũng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Châu.

Cơ quan chức năng xác định, ô tô khách thuộc Hợp tác xã vận tải xe Hồng Hà do Sở GTVT Hà Nội cấp phù hiệu. Chủ phương tiện là N.Đ.V. (trú tại Đông Anh, Hà Nội). Xe có thời hạn kiểm định đến ngày 22/3, được sản xuất năm 2014. Qua thiết bị giám sát hành trình, trước khi rơi xuống vực ô tô chạy với vận tốc 35 km/h.

Theo lãnh đạo UBND xã Co Mạ, số hành khách trên xe cùng nhau đi đám cưới thì gặp nạn.

Chú rể và 13 người thân tử nạn khi đi đón dâu

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam

Hẳn nhiều người còn nhớ vụ tai nạn cách đây gần 5 năm đã khiến 13 người tử vong tại chỗ khi đang trên đường rước dâu. Theo đó, vào khoảng 2h15 ngày 30/7/2018, trên QL1A đoạn qua Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam xảy ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc.

Xe khách 15 chỗ BKS 75B 00052 (chở 17 người trên đường vào Bình Định dự đám cưới) đã tông trực diện xe container BKS 51D 411.21 kéo theo rơ móc BKS 51R 215.75. 13 người tử vong tại chỗ, 4 người đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Được biết, xe ô tô gặp nạn đang chở gia đình chú rể tên là Nguyễn Khắc L. từ xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị vào rước dâu tại Bình Định.

Xót xa cô dâu hôm nay mặc váy cưới, hôm sau đã phải khoác áo tang

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 9 người tử vong xảy ra ngày 24/1/2015

Ngày 25/1/2015 có lẽ là ngày không bao giờ quên với chị M (trú tại huyện Anh Sơn, Nghệ An) khi vừa tổ chức xong đám cưới ở nhà chồng ở Hà Nội, chị đã lập tức phải về lại nhà ở Nghệ An để chịu tang cha mẹ và người thân.

Theo lời người nhà chị Mh, do cch xa nhà trai nên nhà cha mẹ chị là ông Q và bà T (cùng 51 tuổi) thuê xe để họ hàng xuất phát sớm hơn một ngày để mọi người trong đoàn có thời gian nghỉ ngơi trước khi tham dự ngày lễ trọng đại của con gái.

Theo đó, 11h ngày 24/1/2015, ông Q đã thuê một chiếc xe du lịch chở 13 người gồm anh em họ hàng xuất phát từ Nghệ An ra Hà Nội. Đến Km506 trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa phận thôn Luốn Đồng, xã Xuân Quỳ, huyện Như Xuân (Thanh Hóa), chiếc xe đã xảy ra tai nạn khiến 9 người ngồi trên xe tử vong, 3 người bị thương.

Theo kết luận của cơ quan chức năng, vào thời điểm trước khi xảy ra tai nạn, lái xe đã ngủ nên làm mất lái, húc xe vào taluy phải đường, ngay lúc đó lái xe tỉnh dậy đã đánh lái gấp và húc vào xe tải chạy ngược chiều.

Cả gia đình Nghệ An gặp nạn ở Thanh Hóa trên đường đi đón dâu

Khoảng 4h30 sáng ngày 19/7/2015, trên Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khi một chiếc ô tô 7 chỗ va chạm với xe đầu kéo.

Được biết, cú tông mạnh đã khiến cho ô tô rúc vào gầm, dính chặt vào đuôi xe đầu kéo khiến 3 người ngồi trên ô tô bị tử vong tại chỗ.

5 người còn lại, bao gồm chú rể cùng với người tài xế may mắn chỉ bị thương, bố chú rể chỉ bị xây xát nhẹ.

Theo lời bố chú rể, gia đình ông đã thuê chiếc xe 7 chỗ để người nhà đi dự đám cưới được tổ chức tại Bắc Giang. Gia đình đã bắt đầu xuất phát tại Nam Đàn vào lúc 1 giờ cùng ngày để kịp đến nơi tổ chức đám cưới lúc 9 giờ sáng.

Tuy nhiên, có thể do đi đêm nên tài xế buồn ngủ, đâm xe vào đuôi xe đầu kéo. Vụ tai nạn bất ngờ xảy ra khiến cho gia đình chú rể phải hoãn tổ chức đám cưới.

Bắc Bộ đón mưa rét cục bộ

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xe-di-dam-cuoi-gap-tai-nan-4-nguoi-tu-vong-bi-kich-dau-don-khi-ngay-hanh-phuc-bong-choc-bien-thanh-dai-tang-172230129122950523.htm