Xe dù bến cóc liên tục tái diễn ở TP.HCM bất chấp thanh tra giao thông

Lực lượng chức năng liên tục kiểm tra, xử lý tình trạng xe dù bến cóc trên quốc lộ 13. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn liên tục tái diễn.

19h30 ngày 9/12, chị Lê Thanh (TP Thủ Đức) mang theo vali, đứng đợi xe khách tại cửa hàng xăng dầu số 47 (phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức).

Chị Thanh đứng đợi ở cây xăng gần 20 phút, nhưng vẫn không thấy xe khách đi qua. Bên cạnh chị Thanh có nhiều hành khách khác đang đứng đợi, khệ nệ mang theo đồ đạc. Thấy nhiều người dân chờ chuyến, các xe khách liên tục tấp vào cây xăng chèo kéo cùng lời mời gọi "Đi Đắk Lắk thì lên xe này luôn, 200.000-300.000 đồng thôi".

"Nhà xe hẹn tôi đến cây xăng đợi, nhắn sẽ gọi trước 30 phút giờ xe chạy. Nhưng đến giờ tôi vẫn không thấy nhà xe nào gọi lại", chị Thanh thở dài nói, cho biết sẽ thay đổi kế hoạch, chuyển sang bắt xe khách ở cổng chào Bình Dương - một "bến cóc" khác chỉ cách cây xăng 47 khoảng 2 km.

Tấp nập cả ngày lẫn đêm

Ghi nhận của Zing trong nhiều ngày, một số địa điểm trên quốc lộ 13 vẫn tái diễn cảnh xe dù bến cóc, tấp nập cả ngày lẫn đêm. Trong đó có các vị trí trên quốc lộ 13 từng bị Sở Giao Thông Vận tải TP.HCM điểm tên hoạt động đón trả khách sai quy định như: Số 489, 520, 604...

Dù lực lượng chức năng kiểm tra ở cây xăng 47, tình trạng xe dù bến cóc vẫn tiếp tục tái diễn. Hoạt động đón trả khách diễn ra tấp nập, đặc biệt lúc 18-21h.

Xung quanh cây xăng 47, một số nhà xe tấp ngay trên đường đón khách. Một số xe dừng trên đường 10-20 phút đón trả khách, gây ảnh hưởng đến trật tự giao thông. Phần lớn xe khách này đi chuyến từ TP.HCM đến Đắk Lắk, Đắk Nông... trong đó có những xe có lộ trình đón khách tại Bến xe Miền Đông.

Sau khi lực lượng chức năng liên tục kiểm tra tại cây xăng 47, nhiều nhà xe đã thay đổi địa điểm đón khách tại khu cổng chào Bình Dương. Trong thời gian cao điểm, 4-5 xe khách dừng lại trên đường cùng lúc, chắn ngang đường khiến cho giao thông trong khu vực bị ảnh hưởng.

Nhà xe đổi địa điểm đón khách từ cây xăng 47 sang khu cổng chào Bình Dương để tránh bị lực lượng chức năng kiểm tra. Ảnh: Vân Trang.

Trong vai hành khách cần đặt vé xe ngày 9/12 của nhà xe chạy tuyến TP.HCM - Đắk Lắk, Zing liên hệ tới đường dây nóng của một nhà xe và được thông báo sẽ đón khách ở Bến xe Miền Đông hoặc trên quốc lộ 13.

"Xe khởi hành lúc 17h, tới Đắk Lắk khoảng 4h sáng hôm sau. Xe đón khách ở Bến xe Miền Đông trước rồi mới đón trên cây xăng 47, chị tự chọn điểm đón nhé", nhân viên nhà xe nói.

Lắp camera giám sát, xử phạt qua hình ảnh

Trao đổi với Zing, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM, cho biết đơn vị sẽ tiến hành kiểm tra và mạnh tay xử phạt đối với các địa điểm tái diễn cảnh xe dù bến cóc. Sở GTVT cũng sẽ lập phương án kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp vận tải liên tục có hiện tượng dừng đón trả khách sai quy định.

"Sở GTVT TP.HCM sẽ tham mưu, đề xuất Bộ GTVT tạo phần mềm để lọc và trích xuất dữ liệu. Đây là căn cứ để đánh giá tình hình, cũng như xử phạt được các đơn vị liên tục làm sai quy định vận tải", ông Trần Quang Lâm thông tin.

Giám đốc Sở GTVT cho biết đã giao quyền xử lý tình trạng xe dù bến cóc cho các địa phương chịu trách nhiệm đốc thúc quản lý. Ngoài ra, Sở GTVT đã có tờ trình kiến nghị Chủ tịch UBND TP.HCM xem xét cấm xe khách giường nằm trên địa bàn, theo khung 6-12h, từ 15/12. Việc hạn chế này nhằm giải tỏa ùn tắc giao thông nội đô và giải quyết vấn nạn xe dù, bến cóc hoạt động sai quy định trên địa bàn.

Nhà xe đón khách tại cây xăng 47. Ảnh: Vân Trang.

Trước đó, trong một tuần thực hiện cao điểm kiểm tra xe khách (1-7/12), Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM (PC08) đã xử lý 537 trường hợp vi phạm, phạt 510 triệu đồng.

Trong đó, CSGT xử lý 25 trường hợp đón trả khách không đúng nơi quy định; 14 trường hợp không chạy đúng tuyến đường; 8 trường hợp vi phạm về thu tiền, bán vé cho khách...

Phòng PC08 cho biết sẽ kiến nghị Sở GTVT lắp đặt hệ thống camera giám sát, ghi hình, xử phạt qua hình ảnh tại các địa điểm có dấu hiệu đón, trả khách không đúng quy định.

Vân Trang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/xe-du-ben-coc-lien-tuc-tai-dien-o-tphcm-bat-chap-thanh-tra-giao-thong-post1383346.html