Xe dù ngang nhiên hoạt động trước trụ sở UBND phường

Những ngày cuối tháng 11, PV Báo Giao thông có mặt tại khu vực BX Trung tâm TP Quy Nhơn ghi nhận nhiều hãng xe vô tư lập bến cóc đón trả khách.

Phương tiện mang logo Văn Hùng đón khách ngay giữa ngã năm QL1D giao đường vào TP Quy Nhơn (Chụp lúc 10h12 ngày 1/12)

Khoảng 12h46 ngày 28/11, trong vai hành khách, PV gọi vào số điện thoại 0977.926.xxx của nhà xe Thiên Nga để đặt vé từ Quy Nhơn đi Bồng Sơn (TX Hoài Nhơn).

Đầu dây bên kia, một người đàn ông yêu cầu PV đến nhanh đường Tây Sơn, khu vực trước UBND phường Quang Trung (TP Quy Nhơn), xe đang đợi sẵn. Khi PV cho biết đang ở trong bến thì người này yêu cầu PV ra trước cổng, sẽ có xe đón.

Tuy nhiên, chiếc xe BKS 77B - 016.30 không đi ngay mà tiếp tục đỗ trước trụ sở UBND phường Quang Trung để đợi khách khoảng 15 phút để “vét” khách rồi mới chầm chậm lăn bánh.

Đi được một đoạn ngắn khoảng 200m, đến trạm xe buýt trên đường Tây Sơn, phụ xe nhảy xuống và chèo kéo khách đứng chờ xe buýt. Sau khi “vợt” thêm một người và nhận thêm nhiều hàng hóa, xe này tiếp tục di chuyển chậm, quần thảo nhiều vòng trên đường Tây Sơn để tìm khách rồi mới hướng về Bồng Sơn.

Trên suốt hành trình, xe này liên tục nhấn còi, phụ xe vẫy bắt khách. Đến chân cầu Bà Di, nút giao giữa QL19 với QL1 có rất đông phương tiện lưu thông, xe này đứng dưới chân cầu bắt khách gây nên cảnh hỗn loạn.

Sau khi đón thêm 3 khách nữa, xe này xuôi chậm về hướng Bồng Sơn. Dù là xe 16 chỗ nhưng xe này lại đón đến 20 khách. Nhiều người không có ghế phải ngồi tạm bằng ghế nhựa ở lối đi. Điều đặc biệt, suốt hành trình, phương tiện này không hề bị kiểm tra.

10h15 trưa 1/12, trên hành trình tương tự, PV cũng được xe BKS 77B-019.35 mang logo Văn Hùng đón ngay giữa khu vực ngã năm trước BX Trung tâm TP Quy Nhơn. Khu vực này là giao của nhiều đường vào thành phố và QL1D, mật độ phương tiện rất cao, nguy cơ xảy ra tai nạn thường trực.

Theo tìm hiểu của PV, các xe lập bến cóc tại khu vực này có “thỏa thuận ngầm”, chia thời gian để được dừng tại đây bắt khách. Mỗi xe được đỗ khoảng 15 phút đến nửa tiếng tùy thời điểm nhiều hay ít khách. Ngoài ra, còn có nhiều lực lượng khác dùng xe máy vòng đảo khắp nơi chèo kéo khách cho các xe dù này, thậm chí vào cả bến xe trung tâm để bắt khách.

Quanh khu vực BX Quy Nhơn, hàng loạt bến cóc được lập ra để đón khách và nhận hàng như: Cửa hàng xăng dầu Phương Linh 3, Cửa hàng xăng dầu Quân đội, xung quanh siêu thị Big C…

Ông Nguyễn Đức Nhân, Giám đốc BX Trung tâm TP Quy Nhơn (Công ty CP Bến xe Bình Định) cho biết, tình trạng xe chạy trá hình dưới danh nghĩa xe hợp đồng cũng như xe chạy “chui”, xe tuyến cố định bỏ bến chạy dù hoạt động rầm rộ trong thời gian gần đây.

“Từ đầu năm đến nay, tình trạng xe bỏ bến chạy dù diễn ra khá phức tạp, kéo theo vấn nạn bến cóc, mất trật tự vận tải, mất ATGT, tạo sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các đơn vị vận tải. Bình quân mỗi tháng có hàng trăm phương tiện của các đơn vị không vào bến gây ảnh hưởng đến ngân sách Nhà nước”, ông Nhân nói.

Trung tá Phan Đình Điểm, Đội trưởng Đội CSGT - trật tự, Công an TP Quy Nhơn cho biết, thời gian qua, đơn vị đã tiến hành nhiều đợt TTKS, xử lý rất nhiều phương tiện về các lỗi như: Đi vào đường cấm, không có phù hiệu, dừng đỗ không đúng quy định. Đồng thời lập biên bản các xe mang logo: Ngọc Sương, Hoàng Việt, Tấn Tài, Việt Thủy, Kim Dung, Hoài Tâm… Tuy nhiên, theo quan sát của PV, các phuơng tiện này vẫn ngang nhiên hoạt động, không hề có dấu hiệu né tránh sự kiểm tra.

Thực tế, trong suốt thời gian PV tìm hiểu hoạt động của các phương tiện này, không hề thấy bất cứ bóng dáng nào của lực lượng chức năng kiểm tra, nhắc nhở dù mọi hoạt động đón trả khách trái quy định diễn ra ngay trước cổng UBND phường Quang Trung, cách Công an TP Quy Nhơn chưa đến 3km.

Quang Đạt

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/xe-du-ngang-nhien-hoat-dong-truoc-tru-so-ubnd-phuong-d488295.html