Xe đưa đón học sinh đăng ký chở 60 người nhưng 'nhồi nhét' đến 109 học sinh

Chỉ được chở tối đa 60 người nhưng tài xế đã 'nhồi' đến 109 học sinh trên chiếc xe buýt cũ.

Ngày 19/12, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính 22,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng với tài xế Nguyễn Tiến Ký (37 tuổi, trú xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh) về hành vi “Chở quá số người quy định”.

Cụ thể, đối với mỗi người chở vượt quy định thì tài xế bị phạt 500.000 đồng nên số tiền xử phạt với tài xế này lên đến 22,5 triệu đồng.

Trường hợp tài xế tiếp tục vi phạm, công an sẽ tạm giữ xe vi phạm. Hiện tài xế chưa đến nhận biên bản để nộp phạt.

Hiện Phòng Cảnh sát giao thông Hà Tĩnh cũng đang phối hợp Công an huyện Kỳ Anh ra quân xử lý các xe đưa đón học sinh vi phạm quy định an toàn và kiểm tra giấy phép lưu hành phương tiện.

Trước đó, xe đưa đón học sinh tại trường THPT Nguyễn Huệ (đóng ở xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) chở quá số người quy định. 3 trong 4 chiếc xe tại đây là xe buýt cũ, mặc dù có kiểm định nhưng bề ngoài đã rất cũ.

Đặc biệt, có xe chỉ được đăng ký 60 chỗ (17 ngồi, 43 đứng) nhưng tài xế chở đến 109 học sinh. Vì không có chỗ đứng khiến nhiều em học sinh phải bám sát gần cửa xe. Người dân cho biết, tình trạng này xảy ra từ nhiều năm nay.

Công an huyện Kỳ Anh sau đó kiểm tra và phát hiện 4 xe đưa đón học sinh vi phạm về hành vi chở quá số người quy định. Trong đó, có xe biển số của tài xế Nguyễn Tiến Kỷ đăng ký 60 chỗ nhưng chở đến 109 em.

Quang Phong

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/giao-thong/ha-tinh-xe-dua-don-hoc-sinh-dang-ky-cho-60-nguoi-nhung-nhoi-nhet-den-109-hoc-sinh-d113464.html