Xe giường nằm tông gãy trụ điện, lao xuống ruộng lật nghiêng

Đến chiều tối ngày 12-9, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định đã điều 2 chiếc xe cẩu cỡ lớn đến hiện trường để tiến hành cẩu chiếc xe giường nằm lên khỏi ruộng.

Theo thông tin ban đầu, lúc 15 giờ 30 phút ngày 12-9, xe khách giường nằm BKS 51 B-23370 do tài xế Phạm Văn Bắc (31 tuổi, trú xã Hải Dương, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) điều khiển chạy theo hướng Bắc – Nam.

Khi đến Km 1207+600 quốc lộ 1A đoạn đi qua thôn Trung Định (xã Nhơn An, TX An Nhơn, Bình Định) bất ngờ vấp chướng ngại, lao qua bên kia đường rồi tông gãy 1 trụ điện, trước khi lao xuống ruộng và bị lật nghiêng.

Theo thông tin từ Phòng CSGT tỉnh Bình Định, thời điểm trên có 29 hành khách trên xe giường nằm; rất may, vụ tai nạn chỉ khiến 5 người bị xây xát nhẹ (trong đó có 1 người bị gãy xương vai được đưa đến điều trị tại Trung tâm y tế TX An Nhơn); riêng về chiếc xe khách, khung, sườn và kính bị vỡ toang, hư hỏng khá nặng…

Đơn vị chức năng xác định nguyên nhân ban đầu là do xe giường nằm phải tránh 1 chiếc xe công nông đang qua đường; tài xế buộc phải thắng gấp, bẻ lái để tránh va chạm trực diện với xe công nông dẫn đến lật xe.

Phần đầu, kính xe khách vỡ toang...

Xe khách lật dưới ruộng, rất may không có thiệt hại về người.

Nhiều hành khách vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi thoát nạn trong gang tấc.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, rất đông người dân đã có mặt để theo dõi vụ việc. Nhiều hành khách vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn. Trong đó, nhiều người vẻ mặt vẫn còn âu lo dù đã thoát nạn trong gang tất.

Nhận được tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định đã chỉ đạo lực lượng đến phối hợp với CSGT thuộc Công an thị xã An Nhơn tiếp quản hiện trường, điều tiết giao thông, ra phương án hỗ trợ các hành khách; tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Xe khách 51 B-23370 là loại xe 39 chỗ ngồi, xe xuất phát từ Quảng Trị đang hành trình đưa khách vào TPHCM.

NGỌC OAI

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/xe-giuong-nam-tong-gay-tru-dien-lao-xuong-ruong-lat-nghieng-545219.html