Xe hơi đắt nhất thế giới

Trên website của Sách Kỷ lục Guinness vừa đăng tải thông tin, chính thức xác nhận chiếc xe hiệu La Voiture Noire, do Hãng Bugatti của Pháp mới cho 'trình làng' tại cuộc triển lãm Ô tô Quốc tế thường niên, đang diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ), đã được bán với giá 9,5 triệu bảng Anh, xấp xỉ 12,5 triệu USD vào ngày 7-3 vừa qua, như là 'Chiếc xe hơi đắt nhất thế giới'.

Siêu xe La Voiture Noire cấu thành từ sợi carbon siêu bền, được trang bị động cơ W16, công suất 1.500 mã lực với 6 ống xả, có thể đạt vận tốc 100km/giờ trong vòng 2,6 giây đồng hồ cùng tốc độ tối đa là 420km/giờ. Người mua là ông Ferdinand Piech, cháu nội của nhà sáng lập Hãng sản xuất xe hơi Porsche Ferdinand Piech (1875-1951).

Ông F. Piech cũng là cựu Giám đốc điều hành (CEO) của Tập đoàn Volkswagen, công ty mẹ của Bugatti. Theo lời tân chủ nhân của chiếc xe hơi đắt nhất thế giới, thì mức giá 12,5 triệu USD nói trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). "Để chiếc La Voiture Noire tuyệt đẹp này có đủ giấy tờ hợp lệ, tôi phải chi thêm khoảng 6,4 triệu USD tiền thuế và lệ phí nữa, khiến giá thành chính thức sẽ là 18,9 triệu USD", ông F. Piech giải thích với các ký giả hiếu kỳ.

Được biết, kỷ lục xe hơi đắt nhất thế giới ghi trong Sách Guinness thuộc về chiếc xe hiệu Rolls Royce Sweptail của Anh, được bán với giá 12,8 triệu USD tại Triển lãm Xe hơi Quốc tế ở Cernobbio (Italy) dạo cuối tháng 5-2017.

Q.Phú (theo Guinness)

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/do-day/xe-hoi-dat-nhat-the-gioi-537103/