Xe khách bị lật tối mùng 1 Tết, 26 người bị thương

Chủ tịch UBND huyện Tuy An (Phú Yên) Bùi Văn Thành sáng nay cho biết, lãnh đạo tỉnh, huyện đã đến thăm hỏi những người bị thương trong vụ xe khách lật tại quốc lộ 1, qua thị trấn Chí Thạnh tối qua.

Khoảng 22h tối qua (mùng 1 Tết), xe khách BKS 51B - 280.01 do ông Thái Tấn Khoa (49 tuổi, ngụ quận 5, TP.HCM) điều khiển chở 46 hành khách chạy trên quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc.

Khi đến điểm giao giữa tuyến tránh - cầu vượt đường sắt và quốc lộ 1 thuộc thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, Phú Yên, xe khách mất lái và tự lật.

Xe khách bị lật

Xe khách bị lật

Vụ tai nạn làm 26 người bị thương, trong đó 15 người bị thương nặng được đưa đến cấp cứu, điều trị tại BV đa khoa tỉnh Phú Yên. 11 hành khách bị thương nhẹ được điều trị ở Trung tâm Y tế huyện Tuy An, sáng nay đã ra viện.

Hiện trường vụ tai nạn

Huyện Tuy An đã hỗ trợ 18 suất quà mỗi suất 1 triệu đồng cho 18 người bị thương.

Sáng 26/1, xe khách đã được xe cẩu đưa ra khỏi hiện trường.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

Phúc Nhơn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/an-toan-giao-thong/xe-khach-bi-lat-toi-mung-1-tet-26-nguoi-bi-thuong-o-phu-yen-611815.html