Xe khách bị nhóm côn đồ chặn đập vỡ kính xe

Rạng sáng 10-9, hơn 10 đối tượng côn đồ chặn đầu xe khách, đánh phụ xe và đập vỡ kính xe khiến cho hành khách đi trên xe một phen hoảng loạn.

Ông Phạm Duy Niên, chủ nhà xe Tân Niên cho biết, khoảng gần 4 giờ cùng ngày, xe khách biển số  60B-023.22 do tài xế Hồ Hữu Duy điều khiển chạy tuyến Gia Lai - Vũng Tàu.

Khi xe về tới Biên Hòa và đang lưu thông trên đường Nguyễn Ái Quốc thì có một đôi nam nữ đi trên xe máy chạy lạng lách, đánh võng trước đầu xe. Thấy vậy, phụ xe tên Tèo la “Muốn chết hay sao mà chạy kiểu đó”. Nam thanh niên điều khiển xe máy cũng chửi lại mấy cầu rồi tăng ga bỏ đi.

Khoảng 30 phút sau, khi xe 60B-023.22 về tới Công viên chiến thắng Long Bình (nằm trên phường Bình Đa) thì nam thanh niên lúc nãy kéo thêm hơn 10 đối tượng chặn xe lại. Nhóm người này hung hăng leo lên xe lôi phụ xe xuống đường đánh và đập phá kiếng xe.

Sự việc khiến cho nhiều hành khách đi trên xe hoảng loạn nên nhà xe phải gọi điện cầu cứu công an. Khi lực lượng Công an phường Bình Đa có mặt cả nhóm bỏ chạy khỏi hiện trường.

Nhận thấy sự việc có tính chất nghiêm trọng nên công an phường đã báo và chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa xử lý theo thẩm quyền.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

QUANG MINH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/xe-khach-bi-nhom-con-do-chan-dap-vo-kinh-xe-467019.html