Xe khách bị tai nạn ở Đắk Lắk: Nhà xe Quốc Đạt chạy dù, sai hành trình

Xe Quốc Đạt chở gần 40 khách bị tai nạn ở Đắk Lắk khiến 1 người tử vong, 10 người bị thương không vào bến, bị lật khi chạy sai hành trình...

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Xe Quốc Đạt chạy dù, sai hành trình

Trưa 16/7, liên quan đến vụ tai nạn lật xe khách Quốc Đạt khiến 1 người tử vong và hàng chục người bị thương. Trao đổi với Báo Giao thông, bà Phan Thị Ngọc Lan, Giám đốc xí nghiệp bến xe trung tâm Đà Nẵng kiêm Phó tổng giám đốc Công ty CP Vận tải và Quản lý bến xe Đà Nẵng cho biết: "Chiếc xe BKS: 43B - 030.78 bị tai nạn ở Đắk Lắk vào sáng nay thuộc Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ du lịch Đỗ Quốc Đạt. Xe đăng ký hoạt động tại bến xe Trung tâm Đà Nẵng với tần suất 12 chuyến/tháng. Lần gần nhất xe 43B - 030.78 đăng kí lệnh xuất bến tại bến xe Trung tâm Đà Nẵng đi Quảng Khê (huyện Đắk G’long, Đắk Nông) là ngày 13/7. Đến 7h5' ngày 15/7, chiếc xe này về lại bến xe Đà Nẵng, trả khách xong ra cổng. Sau đó, không có thông tin về chiếc xe trên nữa".

“Vào thời điểm chiếc xe chở khách bị tai nạn ở Đắk Lắk. Bến xe không cấp, không kí lệnh cho xe này và chiếc xe này cũng đăng tài, không vào bến làm lệnh. Không biết chiếc xe này chạy kiểu gì nữa. Như vậy, tôi chắc chắn chiếc xe khách này chạy dù", bà Lan khẳng định.

Theo thông tin từ Sở GTVT tỉnh Đắk Nông, xe Quốc Đạt BKS: 43B - 030.78 được Sở GTVT TP Đà Nẵng cấp phù hiệu chạy tuyến cố định. Xe hoạt động tuyến Bến xe Đà Nẵng - Bến xe Quảng Khê (huyện Đắk G’long, Đắk Nông). Sau khi xảy ra tai nạn, Sở GTVT kiểm tra thì chiếc xe trên đăng kí chạy theo hành trình đường Hồ Chí Minh (QL14 cũ) - Quốc lộ 19 - Quốc lộ 1A. Tuy nhiên, trước thời điểm chiếc xe bị tai nạn, chiếc xe trên di chuyển trên đường Hồ Chí Minh, khi đến địa bàn TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) thì rẽ sang đường khác đi qua Quốc lộ 26. Như vậy, lúc này chiếc xe đã chạy sai hành trình đã đăng kí.

Hành khách kể gì?

Hành khách bị thương được cấp cứu tại bệnh viện.

Ông Nguyễn Đình Khương (hành khách trên xe) kể lại: “Vào ngày 15/7, ông gọi điện cho nhà xe Quốc Đạt đặt 8 ghế để ông và 7 em học sinh trường THPT Nguyễn Chí Thanh (TX Gia Nghĩa, Đắk Nông - PV) đi từ Quảng Ngãi về Đắk Nông. Đến chiều cùng ngày, nhà xe gọi điện thoại và đón mọi người lên xe. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn mọi người đang ngủ say nên không biết, khi xe bị lật - tỉnh dậy thì mọi chuyện đã rồi. Vụ tai nạn khiến 2 em học sinh bị thương:.

Em Trương Văn Hoàng Sơn (học sinh đi cùng với ông Khương) đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên kể: “Em đang ngủ thì cảm nhận chiếc xe chao đảo, lắc lư rồi tỉnh dậy. Chiếc xe lắc lư khoảng 3 giây , sau đó tông rầm vào cái cây rồi lật, kính xe vỡ toang. Lúc đó, mọi người trên xe rất hoảng loạn tìm chỗ thoát ra ngoài, nhưng lúc này cửa xe bị kẹt. Sau đó, mọi người chui qua ô kính vỡ để thoát thân. Em bị thương ở tay trái, chảy máu nhiều khi đưa ra ngoài và được đưa đến bệnh viện điều trị”.

“Trước khi xảy ra tai nạn, chiếc xe chạy rất nhanh và đang ôm cua. Sau đó, xe lắc lư rồi ủi vào cái cây bên đường và lật nghiêng. Em cảm thấy hình như tài xế buồn ngủ”, em Sơn kể.

Tại hiện trường, ông Phạm Em (68 tuổi, chồng bà Chánh), ngồi bên thi thể vợ, đau đớn kể lại: “Vợ chồng ông và người cháu đón xe từ Tam Kỳ (Quảng Nam) lên Đắk Mil. Trước lúc xảy ra tai nạn, chiếc xe đang chạy trên đường Hồ Chí Minh, đến đoạn TP Buôn Ma Thuột thì xe rẽ theo một đường nhánh để đi qua Quốc lộ 26 bỏ hàng.

“Tôi đang ngủ thì cảm thấy chiếc xe chao đảo. Trong tích tắc, nghe đùng một cái xe lật nghiêng. Tôi nằm ở cuối xe, giường trên, bị hất văng xuống. Sau đó, các hành khách trên xe la ó, đập kính chui ra ngoài, một số người thì chui qua các lỗ kính vỡ thoát ra ngoài. Vợ tôi nằm ở dưới bị đè chết. Đứa cháu thì bị chấn thương rất nặng, được đưa ra ngoài và chở đi cấp cứu”, ông Em bàng hoàng kể.

Trưa cùng ngày, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên cho biết, sau khi tiếp nhận các bệnh nhân, Bệnh viện huy động các y bác sĩ tiến hành cấp cứu, phân loại chấn thương điều trị cho các bệnh nhân. Trong số các bệnh nhân nhập viện, có bệnh nhân Nguyễn Tấn Tài (SN 1973, trú tại xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP. Đã Nẵng) bị gãy xương vai và đứt lìa cánh tay. Sau đó, được bác sĩ cho phẫu thuật nối liền cánh tay.

Ngoài ra, có bệnh nhân Võ Thị Vinh (SN 1975, trú tại Thuận An, Đức An, Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) bị chấn thương sọ não, chấn thương cột sống cổ, vỡ xương chậu. Hiện đang được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cấp cứu. Hiện, còn 10 bệnh nhân khác chủ yếu bị thương phần mềm, đã được các bác sĩ thăm khám và điều trị kịp thời. Hiện tình hình sức khỏe các nạn nhân đã dần ổn định. Còn theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, bệnh viện có tiếp nhận 1 bệnh nhân trong vụ tai nạn. Sau khi kiểm tra, bệnh nhân bị thương nhẹ và đã được xuất viện.

Danh sách hành khách bị thương:

1) Nguyễn Tấn Tài (SN 1973, ngụ Hòa Vang, TP Đà Nẵng)

2) Trương Văn Hoàng Sơn (huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông)

3) Nguyễn Tuấn Anh (SN 2003, TX Gia Nghĩa, Đắk Nông)

4) Võ Thị Vinh (SN 1975, Đắk Mil, Đắk Nông)

5) Bùi Vĩ Quốc (SN 2003, Đắk R’lấp, Đắk Nông)

6) Phạm Thị Lắm (SN 1968, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi)

7) Bùi Thị Hồng (SN 1963, ngụ Đắk G’long, Đắk Nông)

8) Nguyễn Thị Loan (SN 1991, Đắk Song, Đắk Nông)

9) Lê Phước Dũng (SN 1993, An Hải Tây, TP Đà Nẵng)

10) Phạm Em (SN 1951, Đắk Mil, Đắk Nông).

Như Báo Giao thông đã đưa tin, vào khoảng 3h sáng 16/7, trên Quốc lộ 26 (đoạn qua phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng khi chiếc xe khách giường nằm của nhà xe Quốc Đạt (chạy tuyến Đắk Nông - Đà Nẵng) chở khoảng 40 hành khách, bất ngờ mất lái lao sang bên trái đường tông vào xe tải và cột điện rồi lật nghiêng. Hậu quả, làm bà Nguyễn Thị Chánh (SN 1954, huyện Đắk Mil, Đắk Nông) tử vong và hàng chục hành khách bị thương.

N. Hùng - V. Nhân

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/xe-khach-bi-tai-nan-o-dak-lak-nha-xe-quoc-dat-chay-du-va-sai-hanh-trinh-d427536.html