Xe khách 'bủa vây' nhà dân

Nhiều tháng qua, người dân sinh sống ở một số khu đô thị mới trên địa bàn TP. Nha Trang tỏ ra bức xúc trước tình trạng xe khách dừng, đỗ chắn ngang trước nhà, gây khó khăn cho sinh hoạt, kinh doanh và giao thông, nhất là vào giờ cao điểm.

Nhiều tháng qua, người dân sinh sống ở một số khu đô thị (KĐT) mới trên địa bàn TP. Nha Trang tỏ ra bức xúc trước tình trạng xe khách dừng, đỗ chắn ngang trước nhà, gây khó khăn cho sinh hoạt, kinh doanh và giao thông, nhất là vào giờ cao điểm.

Ở khu B KĐT mới Phước Long (phường Phước Long), hàng ngày có rất nhiều xe chở khách tới tham quan, mua sắm tại một số cửa hàng rồi dừng, đỗ dọc hai bên các tuyến đường gây bức xúc cho người dân. Đặc biệt, cứ vào khoảng 16 đến 18 giờ mỗi ngày, lượng xe khách 45 chỗ tới đây càng nhiều hơn. Do không có bãi đỗ xe nên các tài xế đỗ ngay trên lòng, lề đường, gây cản trở giao thông. Các xe còn dừng, đỗ trước cổng Trường Tiểu học Phước Long 2 khiến việc đưa đón học sinh trở nên khó khăn. Ông L.V.B - nhà ở Khu B KĐT mới Phước Long cho biết: “Các tuyến đường ở đây đã nhỏ, hẹp vậy mà tài xế xe khách cho xe đậu, đỗ dàn hàng ngang khiến việc kinh doanh, đi lại của người dân bị cản trở. Bên cạnh đó, các tài xế còn thường xuyên bấm còi inh ỏi, xả khói mù mịt, gây ngột ngạt. Người dân nhắc nhở được một vài lần, đến lần sau họ tới đỗ, khóa cửa xe rồi đi nơi khác. Chúng tôi đã nhiều lần phản ánh tới chính quyền địa phương nhưng đến nay tình trạng này vẫn chưa được giải quyết”.

Tình trạng xe khách đừng, đỗ tại Khu A Khu đô thị mới Phước Long gây cản trở giao thông.

Cách đó không xa, trên tuyến đường Thích Quảng Đức thuộc Khu A KĐT mới Phước Long tình trạng này xuất hiện khoảng 1 năm gần đây, do các công ty du lịch mở một số cửa hàng bán đồ cho đoàn khách đến tham quan. Đặc biệt, các xe du lịch loại 45 chỗ thường “nằm lì” trên đường để chờ khách, gây không ít khó khăn cho người dân tại đây. Bà L.T.H có nhà trên tuyến đường Thích Quảng Đức bức xúc: “Xe đậu trước nhà thành hàng dài. Mỗi xe đậu từ 30 phút đến 1 giờ gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại, kinh doanh buôn bán của người dân. Chúng tôi rất mong các cấp, ngành, chính quyền địa phương sớm giải quyết tình trạng này”.

Tương tự, tại KĐT Lê Hồng Phong, VCN Phước Long - Phước Hải, KĐT Vĩnh Điềm Trung… cũng xuất hiện tình trạng trên. Bên cạnh đó, ở các điểm mua bán hàng hóa cho du khách còn xuất hiện việc bán hàng rong. Đồ ăn, thức uống được du khách mua sử dụng xong xả rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.

Bà Nguyễn Thị Huệ - Phó Chủ tịch UBND phường Phước Long cho biết: “Không chỉ các tuyến đường trong KĐT mà nhiều tháng qua tình trạng xe khách 45 chỗ còn dừng, đỗ 2 bên đường, trước trường học trên địa bàn phường, gây cản trở giao thông, bức xúc cho người dân. Người dân ở các KĐT có phản ánh nhiều lần, nhưng hiện nay, các KĐT chưa bàn giao về địa phương quản lý nên không thể giải quyết được. Chúng tôi đã báo cáo cho UBND thành phố; đề xuất thành phố sớm kiểm tra, lắp đặt hệ thống biển báo, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện”.

Theo ông Ngô Khắc Thinh - Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị TP. Nha Trang, tình trạng xe khách dừng, đỗ dọc các tuyến đường ở thành phố nói chung và các tuyến đường trong các KĐT mới nói riêng đang là vấn đề hết sức phức tạp. Đến nay, phần lớn các KĐT vẫn chưa bàn giao cho thành phố quản lý nên trách nhiệm vẫn thuộc các chủ đầu tư. Nhiều tuyến đường chưa được lắp đặt hệ thống biển báo, vạch kẻ đường. Trong khi đó, vì chưa bàn giao nên thành phố chưa thể nghiên cứu, đầu tư lắp đặt hệ thống biển báo cũng như xử lý tình trạng xe khách dừng, đỗ gây cản trở giao thông và các tình trạng vi phạm trật tự an toàn, mỹ quan đô thị.

PHÚ AN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/201810/xe-khach-bua-vay-nha-dan-8094420/