Xe khách đâm chết người đi xe máy rồi tông sập quán cơm ven đường

Chiếc xe khách chỉ dừng lại khi lao thẳng vào quán cơm ven đường, làm sập một bức tường lớn.

Chiếc xe khách chỉ dừng lại khi lao thẳng vào quán cơm ven đường, làm sập một bức tường lớn.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VTC News

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VTC News

VTC News đưa tin, đến trưa nay (21/7), các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ xe khách tông chết một người đi mô tô, sau đó tiếp tục tông sập quán cơm ở xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận).

Thông tin ban đầu từ Sở GTVT Ninh Thuận cho biết, khuya 20/7, tài xế Hồ Văn Vương (SN 1985) lái xe khách biển số 72B-00270 trên Quốc lộ 1, theo hướng Nam – Bắc.

Khi đến địa bàn xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận), xe khách tông vào phía sau xe khách 30Z-7327 đang chuyển hướng qua đường, làm ít nhất 6 người trên xe này bị thương.

Sau đó, chiếc xe này tiếp tục tông vào xe mô tô của anh Chamalea Triệt đang dừng đỗ ở cây xăng, khiến anh này chết tại chỗ.

Chiếc xe chỉ dừng lại khi lao xe thẳng vào một quán cơm ven đường, làm sập một bức tường lớn, nhiều bàn ghế bị cán nát. May mắn, thời điểm này quán cơm vắng khách nên không xảy ra thương vong.

Trước đó, một vụ tai nạn thảm khốc cũng đã xảy ra khiến 2 thiếu nữ đi xe máy chết thảm.

Công lý đưa tin, khoảng 22h ngày 20/7, xe khách mang biển số Đắk Lắk, do tài xế Nguyễn Đình Toàn (43 tuổi, quê tỉnh Đắk Nông) điều khiển, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ huyện Phước Sơn đi Kon Tum.

Khi đến đoạn qua xã Phước Mỹ, xe khách xảy ra va chạm với xe máy mang biển số Quảng Nam. Hậu quả, 2 thiếu nữ ngồi trên xe máy là Lộc Gia Quỳnh (13 tuổi) và Lường Thị Thu Thùy (15 tuổi, cùng trú xã Phước Năng, huyện Phước Sơn) tử vong tại chỗ.

Nguyên nhân vụ tai nạn và người cầm lái chiếc xe máy đang được Công an huyện Phước Sơn tiếp tục điều tra làm rõ.

Quỳnh Chi (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/xe-khach-dam-chet-nguoi-di-xe-may-roi-tong-sap-quan-com-ven-duong-a285204.html