Xe khách lại bị nạn trên đèo Hải Vân

Công an huyện Phú Lộc khởi tố bị can với tài xế chở 21 sinh viên Trường Cao đẳng Kiên Giang bị rơi xuống vực ở đèo Hải Vân.

Sáng 10-1, Trung tá Nguyễn Ngọc Rạng, Trạm trưởng Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp (Đà Nẵng), cho biết các chiến sĩ của trạm vừa xử lý vụ tai nạn xảy ra giữa xe khách và xe bồn trên đèo Hải Vân.

Theo đó, khoảng 9 giờ cùng ngày, xe khách biển số 43B-045.29 chạy lên đèo Hải Vân theo hướng Đà Nẵng - Huế, trên xe chở nhiều du khách người Trung Quốc. Khi xe chạy đến đoạn thuộc Km 912-600 thuộc địa phận phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu thì đấu đầu với xe đầu kéo biển số 92C-078.84 kéo theo rơmoóc chuyên chở khí.

Sau va chạm, hai xe hư hỏng, nằm chắn ngang đường khiến các phương tiện khác không thể di chuyển. Rất may vụ tai nạn không gây thương vong nhưng các du khách Trung Quốc trên xe hoảng loạn và được công ty du lịch điều xe khác đến hiện trường chở về.

Lúc xảy ra tai nạn, trên đoạn đường đèo có mưa nhỏ.

Lực lượng CSGT của TP Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên-Huế đã phong tỏa hai đầu, hướng dẫn các phương tiện đi vào đường hầm Hải Vân để giải tỏa giao thông. Hai xe gặp nạn được kéo về trụ sở Công an quận Liên Chiểu để làm rõ nguyên nhân.

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe khách và xe bồn sáng 10-1 trên đèo Hải Vân. Ảnh: ND

Liên quan vụ tai nạn xe khách chở 20 sinh viên và một giảng viên Trường CĐ Kiên Giang lao xuống vực sâu 30 m khi qua đèo Hải Vân, ngày 10-1, Thượng tá Trần Đăng Điền (Phó trưởng Công an huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế) cho biết: Đơn vị đã khởi tố bị can đối với tài xế Trương Anh Minh (ngụ TP Sóc Trăng) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó, trao đổi với báo chí, lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết sau khi điều tra hiện trường và lấy lời khai nhân chứng, có khả năng tài xế Trương Anh Minh đã vượt ẩu một xe chạy cùng chiều dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, sinh viên trên xe cho hay: Khi đổ dốc đèo Hải Vân, xe khách do tài xế Minh điều khiển chạy vượt qua xe bồn rồi lao vào vách núi, sau đó rơi xuống vực sâu. Lúc xảy ra tai nạn, một bác sĩ làm việc tại Quảng Nam tình cờ ngang qua đã hướng dẫn và cùng mọi người di chuyển người bị nạn nên giảm thiểu nhiều thương vong…

Khởi tố tài xế xe container tông hàng chục xe máy ở Long An

Vụ tài xế Phạm Thành Hiếu điều khiển xe container tông hàng chục xe máy ở Long An vào chiều 2-1, một nguồn tin cho hay công an đã khởi tố bị can Hiếu tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, chiều 2-1, Phạm Thành Hiếu điều khiển xe container biển số 62C-043.48 kéo theo rơmoóc chạy hướng Long An về TP.HCM. Khi đến địa phận huyện Bến Lức, Long An đã lao vào hàng chục xe máy đang chờ đèn đỏ. Vụ tai nạn làm 18 người bị thương, bốn người tử vong.

Sau tai nạn, tài xế Hiếu lánh mặt. Đến khuya cùng ngày thì ra công an đầu thú. Công an đã xét nghiệm mẫu nước tiểu cho kết quả người này dương tính với heroin, có sử dụng rượu bia trước khi lái xe…

N.DO - H.HIẾU

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/xe-khach-lai-bi-nan-tren-deo-hai-van-812417.html