Xe khách lao vào chợ ở Gia Lai, bốn người tử vong

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6 sáng 3-8. Vào thời điểm trên, nhiều người đang mua bán tại khu vực chợ tạm, họp ven đường ở thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê (Gia Lai) thì bất ngờ bị một xe khách thuộc nhà xe Văn Năm, mang BKS 19B-00918 lưu thông trên quốc lộ 14 qua đây lao vào, nhiều người đã không kịp chạy.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo những người có mặt tại hiện trường, chứng kiến vụ việc thì chiếc xe khách này đang lưu thông theo hướng bắc - nam, khi chạy qua đây có thể do mất lái, lao thẳng vào chợ, tông hàng loạt người đang mua bán tại đây. Hậu quả làm ít nhất ba người tử vong tại chỗ và nhiều người khác bị thương.

Theo người có trách nhiệm địa phương, khu vực này có chợ, nhưng người dân vẫn thường tràn ra đường để buôn bán.

Theo cập nhật mới nhất tại hiện trường, một nạn nhân bị thương là Nguyễn Thị The (SN 1958), trú tại tổ dân phố 7, thị trấn Chư Sê sau khi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh đã tử vong, người còn lại bị thương nhẹ, đã ổn định.

Thượng tá Lưu Sỹ Lương, Phó trưởng Công an huyện Chư Sê (Gia Lai) cho biết, qua điều tra sơ bộ ban đầu, xe khách giường nằm loại 44 chỗ do lái xe Nguyễn Văn Nhất (SN 1979), trú tại xã Phượng Vĩ, huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) điều khiển, trên xe chở 24 hành khách.

Theo lời khai của lái xe Nhất, khi đến trước cửa số nhà 811 Hùng Vương (khu vực chợ Chư Sê, thuộc tổ dân phố 3, thị trấn Chư Sê), lái xe Nhất thấy một người đàn ông điều khiển xe máy BKS 81P11-157.17 bất ngờ chuyển hướng qua đường, hướng từ trái sang phải (chiều xe chạy).

Trước tình huống bất ngờ, lái xe Nhất đạp phanh gấp nhưng do trời mưa đường trơn, xe bị trượt vào lề bên phải, đâm vào nhóm người đi chợ buôn bán.

Các nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ tai nạn gồm: Phạm Thị Hoa (SN 1958), trú tại tổ dân phố 6, thị trấn Chư Sê; Phạm Văn Thái (SN 1975), trú tại tổ dân phố 4, thị trấn Chư Sê; Phạm Thị Sinh Châu (SN 1961), trú tại tổ dân phố 6, thị trấn Chư Sê; Nguyễn Thị The (SN 1958), trú tại tổ dân phố 7, thị trấn Chư Sê.

Kết quả kiểm tra nhanh nồng độ cồn và chất ma túy đối với lái xe Nhất, xác định không có nồng độ cồn và âm tính với các chất kích thích (ma túy).

PHAN HÒA, QUANG HƯNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/41087302-xe-khach-lao-vao-cho-o-gia-lai-bon-nguoi-tu-vong.html