Xe khách 'nhồi nhét' quá tải tràn lan, khách nhắn tin 'cháy' đường dây nóng

Hàng loạt vụ việc xe khách nhồi nhét quá số người quy định bị phát hiện trong mấy ngày nghỉ lễ, đa số vụ việc bị phát hiện và xử lý nhờ thông tin hành khách gửi tới đường dây nóng của cảnh sát giao thông.

Báo điện tử VietnamPlus phản ánh, một chiếc xe khách của nhà xe Hà Trang (Nam Định) có 29 chỗ nhưng “nhồi nhét” tới 73 hành khách chạy từ Nam Định về Hà Nội vừa bị cơ quan chức năng phát hiện và xử lý.

Sự việc hi hữu và hết sức nghiêm trọng trên được Đội Thanh tra Giao thông Vận tải quận Cầu Giấy (Hà Nội) phát hiện vào chiều 1/5 trên đường Phạm Hùng.

Đáng chú ý, chiếc xe này đã vượt mặt nhiều chốt cảnh sát giao thông trên suốt tuyến từ Nam Định tới Hà Nội.

Cụ thể, theo phản ánh của nhân dân, Đội Thanh tra Giao thông vận tải Cầu Giấy nhận được thông tin về tình trạng nhồi nhét khách sau kỳ nghỉ lễ. Ngay lập tức, cơ quan chức năng đã tiến hành đón đầu để chặn phương tiện.

Tình trạng xe khách "nhồi nhét" quá số người quy định xảy ra phổ biến dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua.

Tình trạng xe khách "nhồi nhét" quá số người quy định xảy ra phổ biến dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua.

“Qua kiểm tra, chiếc xe 29 chỗ này đã chở tới 73 người” - ông Phan Anh Tuấn, Đội trưởng Đội Thanh tra Giao thông Vận tải quận Cầu Giấy cho hay.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định: Tài xế điều khiển xe là Nguyễn Ngọc Hà (SN 1970, trú tại Ý Yên, Nam Định). Xe khách do Hà điều khiển xuất phát từ bến xe Ý Yên (Nam Định) tới bến xe Thanh Ba (Phú Thọ). Trước cửa trước của xe có dán dòng chữ Nhà xe Hà Trang thuộc Công ty Cổ phần Vận tải Hà Trường Kỷ.

Thanh tra giao thông đã thông báo cho hành khách lỗi vi phạm của xe, đồng thời yêu cầu hành khách xuống xe vào bến xe Mỹ Đình hoặc lên phương tiện khách tiếp tục lộ trình đi tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, báo Sài Gòn Giải Phóng thông tin, hàng loạt xe nhồi nhét khách dịp lễ vừa qua đã bị lực lượng CSGT phát hiện, xử lý.

Cụ thể, trong ngày 29/4, lực lượng CSGT đã tổ chức giữ xe khách 42 chỗ chở đến 61 người trên tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Đó là chiếc xe 36B-002.22 chạy tuyến Hà Nội - Nghi Sơn (Thanh Hóa) đã nhồi khách ngay từ đường Giải Phóng, ra đến đường dẫn vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vẫn tiếp tục dừng đón khách dọc đường. CSGT đã dừng xe và lập biên bản vi phạm hành chính 15 triệu đồng với lái xe và xử lý chủ xe về hành vi chở quá 19 người.

Lực lượng CSGT Phú Thọ cũng vừa phát hiện xe khách 21B-006.43 loại 42 chỗ chở tới 73 người. Theo quy định, tài xế xe này sẽ bị phạt hơn 40 triệu đồng.

CSGT Công an tỉnh Ninh Bình cũng đã phát hiện xe khách 37B-005.35 chở quá số người quy định trên tuyến đường tránh QL1A đoạn qua TP Ninh Bình. Xe khách này thuộc loại 42 chỗ, nhưng đã chở quá 15 người.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, tính chung, trong 5 ngày nghỉ lễ từ 27/4 - 1/5, cả nước xảy ra 137 vụ, làm chết 96 người, bị thương 96 người. Cụ thể: Đường bộ xảy ra 135 vụ, làm chết 94 người, bị thương 96 người; Đường sắt xảy ra 2 vụ, làm chết 2 người; Đường thủy nội địa và hàng hải không xảy ra tai nạn giao thông.

Đáng chú ý, phần lớn vụ nhồi nhét khách bị phát hiện do nguồn tin của hành khách thông báo tới đường dây nóng của CSGT. Từ những tin nhắn này, lực lượng CSGT liên tiếp phát hiện các hành vi chở quá số người quy định, kịp thời xử lý để đảm bảo an toàn giao thông.

Có những thời điểm, số điện thoại đường dây nóng của lực lượng chức năng nhận tin nhắn, cuộc gọi phản ánh dồn dập đến "cháy máy".

Cục CSGT khuyến cáo người dân nếu gặp tình trạng nhồi nhét khách hãy nhanh chóng phản ánh tới các số điện thoại của Cục CSGT là: 0995.676767 và 0692.342608.

H.Y (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/xe-khach-nhoi-nhet-qua-tai-tran-lan-khach-nhan-tin-chay-duong-day-nong-a432129.html