Xe khách và xe tải đối đầu thảm khốc, 10 người thương vong

Vụ tai nạn thảm khốc giữa xe khách và xe tải trên Quốc lộ 20 địa phận huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra khoảng 8 giờ sáng nay (2-5) đã làm 10 người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe khách 30 chỗ ngồi mang BKS: 49B - 009.59 của nhà xe Phương Hải (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông hướng từ TP Đà Lạt đi TP HCM với tốc độ cao, khi đến dốc Nam Sơn, thuộc huyện Đức Trọng thì mất lái tông trực diện vào xe tải mang BKS: 49C - 085.41 đang lưu thông chiều ngược lại.

Tại hiện trường do cú tông trực diện khiến đầu xe tải biến dạng hoàn toàn, xe khách lật nghiêng chắn ngang quốc lộ.

Vụ tai nạn làm ách tắc giao thông trên Quốc lộ 20

Theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, lúc này trên xe khách có hơn 10 người, ít nhất 1 người tử vong tại chỗ là chị Phạm Thị Thùy Linh (23 tuổi, ngụ huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng), 9 người khác trên xe khách bị thương. Trong đó, nhiều người bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Bác sĩ Lê Văn Tiến, Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, cho biết hiện một số nạn nhân chấn thương nặng đã được chỉ định phẫu thuật ngay trong sáng nay.

Hiện bệnh viện đang huy động nhiều phòng, khoa để tiến hành cấp cứu các nạn nhân.

Danh sách các nạn nhân bị thương đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng:

1. Phạm Thị Quyên (53 tuổi, quê Hà Nam)

2. Nguyễn Gia Thuận (21 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng, Lâm Đồng)

3. Đậu Thị Mỹ Duyên (24 tuổi, ngụ huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng)

4. Nguyễn Thị Khoa (52 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng, Lâm Đồng)

5. Nguyễn Đăng Đại (27 tuổi, ngụ huyện Cát Tiên, Lâm Đồng)

6. Nguyễn Văn Điệp (49 tuổi, ngụ Bình Phước)

7. Nguyễn Văn Đức (41 tuổi, ngụ Đà Lạt, Lâm Đồng)

8. Trần Văn Hùng (25 tuổi, ngụ Đà Lạt, Lâm Đồng)

9. Nguyễn Văn Châu (49 tuổi, ngụ Đà Lạt, Lâm Đồng)

Một số hình ảnh tại hiện trường vụ tai nạn thảm khốc này.

Vụ tai nạn xảy ra làm ít nhất có đến 10 người thương vong.

Đình Thi

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/xe-khach-va-xe-tai-doi-dau-tham-khoc-10-nguoi-thuong-vong-20180502094522114.htm