Xe khách vô tư chạy vào đường cấm không bị các cơ quan chức năng xử lý?

Mặc dù có biển cấm nhưng nhiều xe khách trên 24 chỗ tuyến cố định vẫn vô tư chạy qua phố Phùng Hưng (Hà Đông, Hà Nội) đoạn từ ngã tư Vườn hoa Hà Đông đến ngã 3 Xa La, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Báo Tuổi trẻ Thủ đô nhận được phản ánh của nhiều người dân sống tại phường Phúc La, Kiến Hưng (Hà Đông) và xã Tân Triều (huyện Thanh Trì) về tình trạng xe tải trọng lớn, xe chở khách trên 24 chỗ tuyến cố định hàng ngày ngang nhiên chạy qua tuyến phố Phùng Hưng đoạn từ ngã tư Vườn hoa Hà Đông đến ngã 3 Xa La dù đã có biển cấm.

Theo người dân phản ánh, tại tuyến phố Phùng Hưng đoạn từ ngã tư Vườn hoa Hà Đông đến ngã 3 Xa La có chiều dài khoảng hơn 1km và có biển báo cấm xe chở khách trên 24 chỗ, cấm xe tải có trọng lượng toàn bộ trên 1,25 tấn nhưng hàng ngày có rất nhiều xe khách trên 24 chỗ, xe 30 và xe 39 chỗ chạy tuyến cố định; xe tải chạy qua bóp còi, rú ga, thản nhiên dừng đỗ đón trả khách mà không bị lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông kiểm tra, xử lý.

Nhà xe Ngân Sơn (Thái Bình - Hà Nội) ngang nhiên đón, trả khách tại điểm dừng xe buýt.

"Chúng tôi sống ở đây đã lâu. Tuyến đường này tập trung nhiều bệnh viện nên rất đông người qua lại nhưng dù bị cầm, nhiều xe khách chạy tuyến vẫn vô tư đón trả khách, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Hoạt động trên diễn ra thường xuyên nhưng không bị Cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý dứt điểm", chị N.T.H - một người dân tại phường Phúc La, chia sẻ.

Cũng theo phản ánh của người dân, các xe khách tuyến cố định không chỉ thản nhiên chạy qua mà còn phóng nhanh, vượt ẩu, thậm chí dừng ngay tại điểm dừng đỗ của bến xe buýt để đón, trả khách rất nguy hiểm" - một người dân khác chia sẻ.

Theo ghi nhận của PV, thực tế đúng như người dân phản ánh có nhiều xe khách trên 24 chỗ tuyến cố định vẫn vô tư chạy qua tuyến phố Phùng Hưng (đoạn từ ngã tư Vườn hoa Hà Đông đến ngã 3 Xa La) dù có biển báo cấm xe chở khách trên 24 chỗ lưu thông.

Nhà xe Văn Tưởng (Thái Bình, Thái Thụy - Hà Nội) chạy qua đoạn khu vực Bệnh viện 103 và Viện bỏng Quốc gia.

Ghi nhận cho thấy, chủ yếu xe chở khách tuyến cố định từ Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình... đi Hà Nội và ngược lại. Nhiều xe khách chạy và ngang nhiên dừng đỗ nơi đông người để đón trả khách, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Cũng theo ghi nhận, chỉ trong khoảng 1 giờ đồng hồ từ 12h30 đến 13h30 có khoảng gần chục chiếc xe khách trên 29 chỗ tuyến Thanh Hóa, Thái Bình, Nam Định đi Hà Nội chạy qua. Cụ thể, nhà xe Văn Tưởng (Thái Bình - Hà Nội); nhà xe Đức Mới (Nam Định - Hà Nội); nhà xe Thanh Phong (Nam Định - Hà Nội), nhà xe Hà Nhạ (Hải Hậu - Hạ Nội), nhà xe Việt Xô (Nga Sơn - Hà Nội); nhà xe Quân Thức (Hà Nội - Thái Thụy, Thái Bình); nhà xe Tiến Thành (Thanh Hóa - Hà Nội); riêng nhà xe Ngân Sơn (Thái Bình - Hà Nội) có nhiều xe chạy...

Xe Đức Mới (Nam Định - Hà Nội) ngang nhiên dừng giữa đường để nhân viên xuống bắt khách.

Mặc dù các xe chạy ngay trong giờ cao điểm, thậm chí dừng đỗ đón trả khách ngay tại điểm dừng đỗ của xe buýt nhưng không thấy "bóng dáng" của lực lượng Cảnh sát giao thông và Thanh tra giao thông xuất hiện để kiểm tra. Đáng nói, tình trạng xe khách đi vào đường cấm vẫn tái diễn, thậm chí công khai và thường xuyên nhưng không được xử lý dứt điểm khiến người dân vô cùng lo sợ và bức xúc.

Dư luận đặt ra vấn đề liệu lực lượng Cảnh sát giao thông và Thanh tra giao thông có hoàn thành trách nhiệm của mình hay làm ngơ, bảo kê cho tình trạng xe khách đi vào đường cấm(?!).

Liên quan đến việc này, PV Tuổi trẻ Thủ đô đã có cuộc trao đổi với đại diện Đội Cảnh sát giao thông số 7 (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội).

Theo đó, trao đổi với PV, Đại úy Đặng Chiến Lĩnh - Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 7 thừa nhận có tình trạng xe khách chạy qua tuyến phố Phùng Hưng đoạn từ ngã tư Vườn hoa Hà Đông đến ngã 3 Xa La không đúng quy định; đơn vị cũng có kiểm tra, xử lý nhưng còn nhiều khó khăn.

"Chúng tôi cũng đã cho kiểm tra, xử lý nhưng chưa thể dứt điểm do lực lượng còn mỏng. Các nhà xe lại lợi dụng lúc không có người ở đó để chạy nên anh em khó xử lý. Chúng tôi sẽ tiếp tục cho kiểm tra, xử lý các trường hợp'', Đại úy Lĩnh cho biết.

Cũng theo Đại úy Lĩnh, đơn vị trong thời gian qua cũng đã kiểm tra, xử phạt nhiều trường hợp xe khách vi phạm trên địa bàn.

Cụ thể, Đội Cảnh sát giao thông số 7 đã xử lý 398 trường hợp với tổng mức phạt hơn 200 triệu đồng (tạm giữ phương tiện 3 trường hợp, tước GPLX 44 trường hợp. Trong đó, xe khách đi vào đường cấm 2 trường hợp; dừng đỗ sai quy định 313 trường hợp, đón trả khách 42 trường hợp...

Thiết nghĩ, tình trạng xe khách đi vào đường cấm, đặc biệt là nơi có nhiều bệnh viện tập trung đông người sẽ rất nguy hiểm cho tính mạng người dân. Chính vì vậy, các lực lượng chức năng cần sớm vào cuộc, có biện pháp xử lý dứt điểm, tránh gây hậu quả đáng tiếc.

Văn Huy - Duy Tân

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/xe-khach-vo-tu-chay-vao-duong-cam-khong-bi-cac-co-quan-chuc-nang-xu-ly-d2060306.html