Xe lội nước Amphicar giá chỉ 237 triệu đồng cho mùa lũ

Chiếc xe Amphicar 770 có thể lội nước được xây dựng trên nền tảng của mẫu Volkswagen Schwimmwagen. Nó được thiết kế bởi Hans Trippel, kỹ sư tham gia vào dự án của mẫu Mercedes-Benz 300SL và cả Schwimmwagen.

Chiếc xe lội nước Amphicar 770 được xây dựng trên nền tảng của mẫu Volkswagen Schwimmwagen. Nó được thiết kế bởi Hans Trippel, kỹ sư từng tham gia vào dự án cửa cánh chim của Mercedes-Benz 300SL và cả Schwimmwagen của thương hiệu Volkswagen, Đức.

Mẫu xe Amphicar 770 này được sản xuất từ đầu những năm 1960, ra mắt công chúng lần đầu năm 1961 tại New York Auto Show. Nó có thể vừa lội nước và cũng đi được cả trên can như xe thương mại bình thường.

Amphicar 770 là chiếc xe lội nước đầu tiên được đưa vào sản xuất hàng loạt, trong giai đoạn 1961-1968 đã có hơn 4000 xe được sản xuất.

Theo Quandt Group - tập đoàn khổng lồ Tây Đức nắm giữ cổ phần của Daimler-Benz và cả BMW lúc bấy giờ cho hay, thương hiệu này từng hy vọng sẽ có khoảng 20,000 đơn đặt hàng mỗi năm.

Tuy nhiên, đến khi ngừng sản xuất, chỉ có 3878 xe đến được tay người dùng. Theo thống kê của Hội sở hữu xe Amphicar toàn cầu (International Amphicar Owners Club) hiện đang có khoảng 2000 chiếc còn hiện diện.

Về thiết kế, nó cũng sở hữu các chi tiết không khác gì một chiếc xe thương mại - thậm chí còn khá đẹp với mui trần "sang chảnh". Cốp phía sau xe rộng rãi để đựng các vật dụng cho người dùng khi cần phải... bơi.

Bên trong xe cũng được trang bị tay lái, cần số và phanh, ga... Động cơ được sử dụng trên xe ôtô Amphicar 770 là loại 4 xylanh thẳng hàng diesel, dung tích 1147cc. Đây là động cơ được dùng trên chiếc Triumph Herald 1200.

Hộp số sàn 4 cấp của xe từ Hermes (lấy từ chiếc Porsche 356) có khả năng truyền động vừa bánh xe và chân vịt cùng lúc hoặc độc lập tùy điều kiện sử dụng. Treo và phanh được cung cấp bởi Mercedes-Benz.

Trên cạn, chiếc xe có thể đạt tốc độ khoảng 144 kph, tăng tốc lên 100 kph trong 43 giây. Còn dưới nước, tốc độ của xe là 12 kph, dẫn động bằng chân vịt và đánh lái bằng 2 bánh trước. Tất cả các chi tiết trên xe đều có thể chống nước, riêng 2 cánh cửa có 2 lớp seal bảo vệ.

Mẫu xe lội nước Amphicar 770 đời cũ hiện vẫn còn được sử dụng, nếu bạn muốn sở hữu 1 chiếc thì mức giá là 8000 bảng Anh (tương đương khoảng 237 triệu đồng), đã bao gồm VAT.

Video: Xe lội nước Amphicar 770 "hàng độc" cho mùa mưa lũ.

Nguyễn Chung

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/lan-banh/xe-loi-nuoc-amphicar-gia-chi-237-trieu-dong-cho-mua-lu-1151003.html