Xe máy cháy trơ khung ở Hương Khê

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy tại gia đình chị Phan Thị Vân (Hương Khê, Hà Tĩnh) được xác định là do chập điện.

Video người dân cứu hỏa tại gia đình chị Phan Thị Vân.

Khoảng 19h ngày 5/5, chị Phan Thị Vân (SN 1991, trú thôn Phú Yên, xã Phú Gia, Hương Khê) phát hiện ngọn lửa bốc cháy ở khu vực bày bán hàng tạp hóa của gia đình.

Chị Vân liền dùng một số vật dụng, máy bơm nước chữa cháy đồng thời hô hoán bà con lối xóm đến ứng cứu. Một lúc sau, ngọn lửa được dập tắt, không lan ra diện rộng.

Hiện trường vụ cháy.

Trong lúc chữa cháy, chị Vân bị thương ở chân. Ngọn lửa cũng đã thiêu rụi một chiếc xe máy nhãn hiệu Honda, một bộ bàn ghế bằng gỗ và nhiều vật dụng, hàng tạp hóa khác.

Nhận tin báo, Công an xã Phú Gia, đơn vị liên quan cùng người dân đến kiểm tra, giúp đỡ, động viên gia đình.

Theo ông Nguyễn Văn Nhân – Chủ tịch UBND xã Phú Gia, nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ cháy là do bị chập điện.

Đức Quyền

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/an-ninh-trat-tu/xe-may-chay-tro-khung-o-huong-khe/248116.htm